Phản đối chuyển trường gần 90 học sinh vẫn chưa được đến lớp

(SGGP).- Chiều 11-10, ông Lê Chí Thành, Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, mặc dù thời gian vừa qua chính quyền các cấp và ngành giáo dục đã nỗ lực tổ chức tuyên truyền, vận động, giải thích tuy nhiên đến nay vẫn còn khoảng 90 em học sinh ở xã Đức Lâm chưa thể được đến trường mới để học tập bình thường vì phụ huynh kiên quyết phản đối chủ trương sáp nhập trường.

(SGGP).- Chiều 11-10, ông Lê Chí Thành, Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, mặc dù thời gian vừa qua chính quyền các cấp và ngành giáo dục đã nỗ lực tổ chức tuyên truyền, vận động, giải thích tuy nhiên đến nay vẫn còn khoảng 90 em học sinh ở xã Đức Lâm chưa thể được đến trường mới để học tập bình thường vì phụ huynh kiên quyết phản đối chủ trương sáp nhập trường.

Trước đó trong năm học 2012-2013, huyện Đức Thọ đã sáp nhập Trường THCS Đức Lâm vào Trường THCS Lê Văn Thiêm (trường đóng tại xã Trung Lễ, là điểm học chung của con em 3 xã Đức Thủy, Trung Lễ và Đức Lâm, với hơn 619 học sinh).

Các phụ huynh cho rằng là Trường THCS Đức Lâm đạt chuẩn quốc gia bề dày truyền thống gần 50 năm, điều kiện học tập gần nhà đi lại thuận lợi. Sau khi sáp nhập sang trường mới, học sinh phải đi học xa, không đảm bảo an toàn giao thông, dễ xảy ra rủi ro, mặt khác lo ngại các khoản đóng đậu có thể tăng cao hơn, cơ sở vật chất hạ tầng không bằng trường cũ và hay bị ngập lũ...

D.Quang

Tin cùng chuyên mục