Thêm 41 giáo sư và 426 phó giáo sư

(SGGP).- Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước vừa công bố danh sách các tân GS, PGS được xét duyệt năm 2012. Theo đó, có 41 ứng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, trong đó có 1 ứng viên được đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS đặc cách; 426 ứng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh PGS, 1 ứng viên được đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh PGS đặc cách.

(SGGP).- Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước vừa công bố danh sách các tân GS, PGS được xét duyệt năm 2012. Theo đó, có 41 ứng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, trong đó có 1 ứng viên được đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS đặc cách; 426 ứng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh PGS, 1 ứng viên được đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh PGS đặc cách.

Nhà khoa học được đặc cách xét chức danh GS là ông Phùng Hồ Hải, Phó Viện trưởng Viện Toán học, sinh năm 1970, đây cũng là GS trẻ nhất trong năm 2012. PGS trẻ nhất trong năm nay là Nguyễn Khánh Diệu Hồng, sinh năm 1981, công tác tại Viện Kỹ thuật hóa học, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội. 

L.NGUYÊN

Tin cùng chuyên mục