Tuyên truyền chống Nhà nước, bị phạt 6 năm tù

Ngày 9-8, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Nông mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối tượng Đinh Đăng Định về tội tuyên truyền chống Nhà nước.

Ngày 9-8, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Nông mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối tượng Đinh Đăng Định về tội tuyên truyền chống Nhà nước.

Đinh Đăng Định (SN 1963, quê xã Hòa Hiệp, huyện Kim Môn tỉnh Hải Dương) nguyên là giáo viên môn Hóa Trường THPT huyện Tuy Đức (tỉnh Đắk Nông).

Theo cáo trạng, cơ quan công an phát hiện trong máy tính cá nhân của Định chứa 19 bộ tài liệu dày 195 trang mang nhiều nội dung chống phá nhà nước, đòi đa nguyên đa đảng, nói xấu chế độ. Số tài liệu này được Định cấu kết với các phần tử phản động ngoài nước tung lên mạng.

Trong một thời gian dài, Định câu kết với Nguyễn Trung Lĩnh (trú tại Hà Nội) để thành lập “Đảng tự do dân chủ tại Việt Nam”. Định thường xuyên trả lời phỏng vấn tại các diễn đàn, các cơ quan báo đài và một số trang mạng phản động với nội dung đòi đa nguyên đa đảng, đòi thay đổi Hiến pháp Việt Nam…

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt  Đinh Đăng Định 6 năm tù giam.

TTXVN

Tin cùng chuyên mục