Phát huy truyền thống, Hội Cựu chiến binh Việt Nam kiên quyết bảo vệ thành quả cách mạng

Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI, thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Hội CCB Việt Nam vì đã có công lao to lớn, có nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Ðảng, Nhà nước và dân tộc.

Sáng 14-12, tại Hà Nội, Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam lần thứ VI (nhiệm kỳ 2017-2022) đã được khai mạc trọng thể. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Phát huy truyền thống, Hội Cựu chiến binh Việt Nam kiên quyết bảo vệ thành quả cách mạng ảnh 1 Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI. Ảnh: TRẦN BÌNH

Tham dự phiên khai mạc có Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đông đảo các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương; lãnh đạo Hội CCB Việt Nam qua các thời kỳ, 516 đại biểu đại diện 63 tỉnh, thành Hội CCB, 47 Hội CCB khối các cơ quan Trung ương cùng đại diện các ban liên lạc truyền thống CCB đang làm việc, định cư ở nước ngoài.

Tham dự đại hội còn có đoàn đại biểu Hiệp hội CCB Quốc gia Lào và đoàn đại biểu Hội CCB Campuchia.

Đại hội đã dành những phút giây đầu tiên bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng, nhân dân ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản và nhân dân quốc tế, người cha thân yêu của Lực lượng Vũ trang Nhân dân Việt Nam. Những CCB Việt Nam nguyện suốt đời học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người, xứng đáng với danh hiệu cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”.

Đại hội đã thành kính tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam, Chủ tịch danh dự Hội CCB Việt Nam.

Các đại biểu CCB dự đại hội đã nghiêng mình tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, những người đồng chí, đồng đội đã chiến đấu, anh dũng hy sinh trong những cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Phát huy truyền thống, Hội Cựu chiến binh Việt Nam kiên quyết bảo vệ thành quả cách mạng ảnh 2 Quang cảnh đại hội trong phiên khai mạc sáng 14-12. Ảnh: TRẦN BÌNH
Sau phát biểu khai mạc của Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa V, Trung tướng Nguyễn Văn Đạo, Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương hội nhiệm kỳ qua và Dự thảo Báo cáo Chính trị nhiệm kỳ 2017-2022.
Báo cáo nêu rõ, 5 năm qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, trực tiếp là Ban Bí thư và các cấp ủy Đảng; sự phối hợp, giúp đỡ có hiệu quả của Chính phủ, Ủy ban nhân dân, các ban, bộ, ngành, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương; sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, kịp thời của Ban Chấp hành Trung ương Hội cùng với sự nỗ lực, chủ động, sáng tạo, đoàn kết, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, hội viên cả nước, Hội CCB Việt Nam đã có bước phát triển vững chắc. Tổ chức Hội được củng cố, phát triển cả về số lượng và chất lượng; hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, hiệu quả; tuyệt đại đa số CCB giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”.
Theo báo cáo của Trung tướng Nguyễn Văn Đạo, Hội đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN, bảo vệ Nhân dân và góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở; hoạt động tình nghĩa, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống; tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tội phạm và các tệ nạn xã hội; giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đại diện cho ý chí, nguyện vọng và bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của CCB; vận động, tập hợp, phát huy vai trò tích cực của cựu quân nhân ở cơ sở; công tác đối ngoại nhân dân đạt kết quả tốt; nội dung, phương thức hoạt động của các cấp Hội ngày càng được đổi mới.
Hội CCB Việt Nam đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V (nhiệm kỳ 2012- 2017); tiếp tục khẳng định là một tổ chức chính trị - xã hội uy tín; thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
Phát biểu tại đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao những kết quả và thành tích đạt được của Hội CCB Việt Nam trong thời gian qua.
Phát huy truyền thống, Hội Cựu chiến binh Việt Nam kiên quyết bảo vệ thành quả cách mạng ảnh 3 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: TRẦN BÌNH
Tổng Bí thư biểu thị sự đồng tình với Báo cáo chính trị tại đại hội; thể hiện tinh thần đổi mới, trí tuệ, dân chủ, đoàn kết, quán triệt nghiêm túc tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương.
Tổng Bí thư nhấn mạnh: Hội CCB là tổ chức của những người mang bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, đã từng được rèn luyện, thử thách trong khói lửa của cuộc đấu tranh cách mạng và các cuộc kháng chiến của dân tộc, đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Hội cần tiếp tục thực hiện thật tốt nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là kiên quyết bảo vệ các thành quả cách mạng, góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình", “phi chính trị hóa quân đội” của các thế lực thù địch, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Hội cần tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Ngoài ra, phải phối hợp chặt chẽ với chính quyền, mặt trận, đoàn thể, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, cần nhạy bén phát hiện những vấn đề bất cập, mới phát sinh để kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, khắc phục những bức xúc trong các tầng lớp nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Đặc biệt, Hội cần tích cực tham gia cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí, tiêu cực, với phương châm kết hợp giữa xây và chống, lấy xây là chính, phòng ngừa là cơ bản, khắc phục những thói hư tật xấu trong Đảng, trong bộ máy nhà nước; đồng thời cảnh giác, không để các phần tử xấu và kẻ địch lợi dụng gây mất đoàn kết nội bộ, vu cáo, bôi nhọ, đả kích Đảng, Nhà nước.
Phát huy truyền thống, Hội Cựu chiến binh Việt Nam kiên quyết bảo vệ thành quả cách mạng ảnh 4 Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VI có 516 đại biểu tham gia, đại diện cho khoảng 3 triệu hội viên trên cả nước. Ảnh: TRẦN BÌNH
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn, thời gian tới, Hội CCB các cấp cần khai thác tối đa mọi nguồn lực và chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với CCB; phối hợp lồng ghép các chương trình, các cuộc vận động trong cựu chiến binh một cách có hiệu quả; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” gắn với chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững.
Các cấp Hội cần không ngừng cổ vũ, động viên CCB tích cực tham gia sản xuất kinh doanh, vươn lên làm giàu hợp pháp; phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn” làm cho công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác từ thiện, giúp đỡ đồng bào, đồng chí khó khăn trở thành một phong trào sâu rộng.
Khắc ghi lời căn dặn của Bác Hồ “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và cần thiết”, Tổng Bí thư mong muốn CCB bằng tâm huyết và sự từng trải của mình, tiếp tục góp phần giáo dục truyền thống và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thụ kinh nghiệm cho thế hệ trẻ; đồng hành với thanh niên trong phong trào lập thân lập nghiệp.
Hội viên CCB phải sống gương mẫu và bằng sự gương mẫu của mình, giáo dục con cháu xây dựng gia đình văn hóa, nêu gương sáng cho lớp trẻ noi theo, tránh có những biểu hiện công thần, tự mãn.
Đối với đội ngũ cựu quân nhân, Hội CCB các cấp cần tích cực hơn trong việc tập hợp, động viên anh chị em tham gia sinh hoạt trong các câu lạc bộ cựu quân nhân ở cơ sở; thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng an ninh và các phong trào khác ở địa phương...
Tại đại hội, Hội CCB Việt Nam đã tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Hội CCB Việt Nam vì đã có công lao to lớn, có nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Ðảng, Nhà nước và dân tộc.
Phát huy truyền thống, Hội Cựu chiến binh Việt Nam kiên quyết bảo vệ thành quả cách mạng ảnh 5 Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội CCB Việt Nam. Ảnh: TRẦN BÌNH
Phát biểu chúc mừng đại hội, Thiếu tướng Somphon Keomixay, Chủ tịch Ḥiệp hội CCB Quốc gia Lào khẳng định, tình đoàn kết gắn bó keo sơn giữa CCB hai nước Lào và Việt Nam. Đồng thời, Thiếu tướng Somphon Keomixay cho biết, thời gian qua Hiệp hội CCB quốc gia Lào đã nhận được sự giúp đỡ từ nhiều doanh nghiệp Việt Nam, như: xây nhà cho CCB có hoàn cảnh khó khăn, khám sức khỏe và phẫu thuật thủy tinh thể, xây dựng phòng truyền thống Liên minh chiến đấu Việt - Lào…
Trưởng đoàn đại biểu Hiệp hội CCB Quốc gia Lào bày tỏ sự tin tưởng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện được những thành tích mới to lớn hơn nữa, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời góp phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị và quan hệ hợp tác đặc biệt Lào - Việt Nam.
Đại tướng Kun Kim, Tổng Thư ký Trung ương hội Hội CCB Campuchia bày tỏ sự khâm phục, đánh giá cao những thành tựu mà Hội CCB Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đại tướng Kun Kim tin tưởng rằng Hội CCB Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ góp phần vun đắp, củng cố hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa Hội CCB hai nước Campuchia và Việt Nam. 
Theo chương trình, chiều 14-12, Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VI nhiệm kỳ 2017-2022, thảo luận Báo cáo Chính trị, công bố kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VI...

Tin cùng chuyên mục