Con đường khổ luyện

Đã 4 năm trôi qua kể từ khi CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) gây cơn sốt ở Việt Nam với việc thành lập Học viện Bóng đá HAGL Arsenal JMG. Những ngày đầu thật vất vả với ban tuyển trạch khi đi suốt từ Bắc vào Nam để tuyển chọn những “viên ngọc thô” nhằm thực hiện ước mơ định hình một lứa cầu thủ đạt chuẩn nhà nghề trong 7 năm. Sự sàng lọc lứa đầu tiên thật gắt gao khi chỉ chọn 16 trong số 7.000 em dự kiểm tra vào năm 2007; lứa tiếp theo vào năm 2009 với gần 10.000 em cũng chỉ chọn ra 9 em.
Con đường khổ luyện

Đã 4 năm trôi qua kể từ khi CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) gây cơn sốt ở Việt Nam với việc thành lập Học viện Bóng đá HAGL Arsenal JMG. Những ngày đầu thật vất vả với ban tuyển trạch khi đi suốt từ Bắc vào Nam để tuyển chọn những “viên ngọc thô” nhằm thực hiện ước mơ định hình một lứa cầu thủ đạt chuẩn nhà nghề trong 7 năm. Sự sàng lọc lứa đầu tiên thật gắt gao khi chỉ chọn 16 trong số 7.000 em dự kiểm tra vào năm 2007; lứa tiếp theo vào năm 2009 với gần 10.000 em cũng chỉ chọn ra 9 em.

Hơn nửa chặng đường đã trôi qua, làng bóng Việt Nam đang nóng lòng chờ đợi lứa học viên đầu tiên trình làng vào tháng 8-2014. Lực lượng của Học viện HAGL Arsenal JMG cũng đã được VFF tín nhiệm chọn làm nòng cốt cho đội tuyển U19 quốc gia tham dự giải U19 Đông Nam Á và châu Á trong năm nay. Dịp này, PV Báo SGGP trở lại học viện để ghi nhận 1 ngày tập luyện, sinh hoạt của các học viên.

Thầy hướng dẫn động tác xử lý bóng.

Thầy hướng dẫn động tác xử lý bóng.

Các học viên trong giờ học văn hóa.

Các học viên trong giờ học văn hóa.

Góc học tập của các học viên.

Góc học tập của các học viên.

Ăn trưa ở học viện.

Ăn trưa ở học viện.

Trong một buổi tập sút cầu môn.

Trong một buổi tập sút cầu môn.

Chia hai đội đá tập.

Chia hai đội đá tập.

Nỗ lực tập luyện hướng đến tương lai.

Nỗ lực tập luyện hướng đến tương lai.

QUỐC CƯỜNG - NGUYỄN NHÂN - MINH TRẦN

Tin cùng chuyên mục