Nỗ lực gỡ thẻ vàng IUU ở miền Trung

Sau 5 năm Ủy ban châu Âu (EC) áp thẻ vàng đối với ngành thủy sản nước ta do khai thác hải sản sai quy định ở vùng biển nước ngoài (IUU), các ngành chức năng đã thể hiện sự quyết tâm khắc phục thông qua việc tuyên truyền, giám sát chặt chẽ hoạt động của tàu cá trên biển. Ngư dân miền Trung cũng đồng lòng, quyết tâm không đánh bắt thủy sản trái phép.
Ngư dân bủa lưới giữa trùng khơi

Ngư dân bủa lưới giữa trùng khơi

Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên Huế tuyên truyền chống khai thác thủy sản trái phép

Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên Huế tuyên truyền chống khai thác thủy sản trái phép

Ngư dân Quảng Nam đánh bắt xa bờ ký cam kết khai thác hải sản đúng quy định

Ngư dân Quảng Nam đánh bắt xa bờ ký cam kết khai thác hải sản đúng quy định

Giám sát chặt chẽ hoạt động đánh bắt của ngư dân trên vùng biển Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế

Giám sát chặt chẽ hoạt động đánh bắt của ngư dân trên vùng biển Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế

Lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá tại Quảng Trị

Lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá tại Quảng Trị

Ngư dân Quảng Bình hoán cải, nâng cấp tàu thuyền

Ngư dân Quảng Bình hoán cải, nâng cấp tàu thuyền

Khai thác thủy sản tại vùng biển Hòn Yến, Phú Yên

Khai thác thủy sản tại vùng biển Hòn Yến, Phú Yên

Giám sát nguồn gốc khai thác từ ngư trường Hoàng Sa và sản lượng thủy sản qua cảng Thuận An, Thừa Thiên Huế

Giám sát nguồn gốc khai thác từ ngư trường Hoàng Sa và sản lượng thủy sản qua cảng Thuận An, Thừa Thiên Huế

Tin cùng chuyên mục