Đến với nơi đảo xa mà gần

Tại mỗi điểm đến, đoàn ân cần thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ và người dân trên các đảo.

Từ ngày 15-9 đến ngày 22-9, đoàn công tác TPHCM do Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Chính ủy Quân chủng Hải quân, trưởng đoàn; đồng chí Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM làm Trưởng đoàn đại biểu TPHCM, cùng 200 đại biểu đại diện nhiều đơn vị của TPHCM vượt hơn 1.000 hải lý, đem tình cảm, tấm lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM đến với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ở các đảo, Nhà giàn DK1-10 thuộc vùng biển Tây Nam của Tổ quốc. Tại mỗi điểm đến, đoàn ân cần thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ và người dân trên các đảo.

Đoàn ân cần thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ ở đảo Hòn Khoai

Đoàn ân cần thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ ở đảo Hòn Khoai

Vận chuyển các phần quà lên đảo Hòn Khoai

Vận chuyển các phần quà lên đảo Hòn Khoai

Chuyển quà tặng ra Nhà giàn DK1-10

Chuyển quà tặng ra Nhà giàn DK1-10

Tham quan khu vực tăng gia sản xuất do cán bộ, chiến sĩ tự trồng, chăm sóc ở đảo Hòn Đốc

Tham quan khu vực tăng gia sản xuất do cán bộ, chiến sĩ tự trồng, chăm sóc ở đảo Hòn Đốc

Người dân ở đảo Hòn Chuối vui mừng khi được đoàn tới thăm, tặng quà

Người dân ở đảo Hòn Chuối vui mừng khi được đoàn tới thăm, tặng quà

Thiếu tá Trần Bình Phục, Đội phó Đội công tác vận động quần chúng Đồn Biên phòng Hòn Chuối dẫn các em nhỏ lên Trạm radar 615 để nhận quà của đoàn công tác TPHCM

Thiếu tá Trần Bình Phục, Đội phó Đội công tác vận động quần chúng Đồn Biên phòng Hòn Chuối dẫn các em nhỏ lên Trạm radar 615 để nhận quà của đoàn công tác TPHCM

Các ca sĩ, nghệ sĩ cùng giao lưu văn nghệ với cán bộ, chiến sĩ ở các đảo, Nhà giàn DK1 thuộc vùng biển Tây Nam của Tổ quốc

Các ca sĩ, nghệ sĩ cùng giao lưu văn nghệ với cán bộ, chiến sĩ ở các đảo, Nhà giàn DK1 thuộc vùng biển Tây Nam của Tổ quốc

Tin cùng chuyên mục