Toyota đồng ý trả 16,4 triệu USD tiền phạt

Toyota đồng ý trả 16,4 triệu USD tiền phạt
Toyota đồng ý trả 16,4 triệu USD tiền phạt ảnh 1

Toyota đã đồng ý nộp phạt 16,4 triệu USD

(SGGPO).- Cuối cùng, Toyota - nhà sản xuất xe hơi lớn nhất thế giới của Nhật Bản- cũng đã đồng ý trả 16,4 triệu USD mà chính phủ Mỹ phạt hãng này vì đã “không thông báo kịp thời với nhà chức trách Mỹ các vấn đề liên quan đến vụ dính chân ga ở những mẫu xe như Camry và Corolla”.

Theo hãng tin AFP, cáo buộc của chính phủ Mỹ cho biết: “Toyota đã cố tình giấu nhẹm những chi tiết quan trọng gây nên những sự cố ở chân ga. Hãng này đã trì hoãn ít nhất 4 tháng trước khi thông báo cho Cơ quan An toàn Giao thông đường bộ Quốc gia Mỹ sự cố trên”.

Đây là mức phạt cao nhất đối với các nhà sản xuất ô tô tại Mỹ từ trước tới này. Ngoài mức phạt này, rất có khả năng Toyota còn phải gánh chịu thêm các án phạt khác do hãng này đang phải đối mặt với nhiều vụ điều tra cấp liên bang, cũng như các vụ kiện riêng rẽ. Hạ viện Mỹ cho biết đang có kế hoạch tổ chức phiên điều trần khác nữa liên quan xe của hãng Toyota vào tháng 5 tới đây.

 H.Chi

Thông tin liên quan:

>> Toyota thu hồi 870.000 xe Sienna tại Mỹ và Canada

>> Toyota ngừng bán xe Luxus tại Mỹ

>> Toyota đối mặt với khoản phạt mới 13,8 tỷ USD

>> Mỹ phạt hãng Toyota hơn 16 triệu USD

>> Mỹ yêu cầu Toyota chuyển giao hồ sơ điều tra vụ thu hồi xe ô tô

>> Toyota thu hồi 270.000 xe Prius tại Mỹ và Nhật bản

>> Toyota thu hồi 1,8 triệu xe

Tin cùng chuyên mục