Phe đối lập bác đối thoại với Chính phủ Syria

Ngày 6-11, một ngày sau khi Chính phủ Syria trả tự do cho hơn 533 tù nhân bị bắt giữ trong các cuộc bạo loạn kéo dài 7 tháng qua tại nước này, người đứng đầu Hội đồng Dân tộc Syria (CNS) tuyên bố từ chối mọi cuộc đàm phán với chế độ của Tổng thống Bachar al-Assad, đồng thời nói chấp thuận kế hoạch do Liên đoàn Arập (AL) đề xuất.

Ngày 6-11, một ngày sau khi Chính phủ Syria trả tự do cho hơn 533 tù nhân bị bắt giữ trong các cuộc bạo loạn kéo dài 7 tháng qua tại nước này, người đứng đầu Hội đồng Dân tộc Syria (CNS) tuyên bố từ chối mọi cuộc đàm phán với chế độ của Tổng thống Bachar al-Assad, đồng thời nói chấp thuận kế hoạch do Liên đoàn Arập (AL) đề xuất.

Phe đối lập đã chính thức đề nghị AL và LHQ giúp bảo vệ dân thường tại Syria bằng việc cử đến nước này các quan sát viên nhân quyền quốc tế.

Trước đó, ngày 5-11, Chính phủ Syria đã tố cáo Mỹ can thiệp vào công việc nội bộ nước này, sau khi Washington khuyên người dân Syria không nên đầu hàng sau khi có lệnh ân xá cho những đối tượng giao nộp vũ khí.

Bộ Ngoại giao Syria nhấn mạnh, chính quyền Mỹ đã một lần nữa để lộ sự can thiệp trắng trợn vào công việc nội bộ của Damascus cũng như chính sách ủng hộ ám sát và tài trợ cho các nhóm vũ trang tại Syria.  

H.CHI

Tin cùng chuyên mục