Philippines yêu cầu dừng kế hoạch biểu tình tại Scarborough

Theo AFP, Tổng thống Philippines Benigno Aquino ngày 18-5 yêu cầu nhóm 20 người dân nước này từ bỏ kế hoạch ra bãi đá ngầm Scarborough (Trung Quốc gọi là Hoàng Nham) đang xảy ra tranh chấp giữa Manila và Bắc Kinh.

Theo AFP, Tổng thống Philippines Benigno Aquino ngày 18-5 yêu cầu nhóm 20 người dân nước này từ bỏ kế hoạch ra bãi đá ngầm Scarborough (Trung Quốc gọi là Hoàng Nham) đang xảy ra tranh chấp giữa Manila và Bắc Kinh.

Nhóm này do cựu sĩ quan Hải quân Philippines Nicanor Faeldon dẫn đầu dự định khởi hành từ thị trấn duyên hải Masinloc, Bắc Philippines ra Scarborough để biểu tình phản đối Trung Quốc. Ngày 17-5, Bộ Ngoại giao Philippines đã gọi điện yêu cầu ông Faeldon dừng kế hoạch nhưng đã bị ông này bác bỏ.

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Aquino, ông Faeldon được biết hiện Chính phủ Philippines đã cử đại diện đến Trung Quốc để thảo luận về tranh chấp. Tổng thống Aquino cho rằng việc dừng kế hoạch biểu tình sẽ giúp tránh leo thang căng thẳng. 

V.CAO

Tin cùng chuyên mục