Nga cáo buộc phương Tây kích động xung đột tại Syria

Theo hãng tin Al Arabiya, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 27-9 đã cáo buộc các chính sách mà phương Tây theo đuổi là nguyên nhân gây ra bất ổn chính trị tại thế giới Ảrập nói chung và Syria nói riêng.

Theo hãng tin Al Arabiya, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 27-9 đã cáo buộc các chính sách mà phương Tây theo đuổi là nguyên nhân gây ra bất ổn chính trị tại thế giới Ảrập nói chung và Syria nói riêng.

Phát biểu được đưa ra trong buổi gặp gỡ người dân thuộc khu vực Ryazan, miền Trung của Nga. Theo ông Putin, các nước mạnh đã dùng áp lực để ép buộc nước yếu tuân theo luật lệ và các chuẩn mực của mình.

Trước đó một ngày, phát biểu tại Đại hội đồng LHQ, Thủ tướng Anh David Cameron cho rằng Nga, Trung Quốc với việc bỏ phiếu phủ quyết các biện pháp trừng phạt Syria đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của LHQ.  

N.QUỲNH

Tin cùng chuyên mục