Ai Cập tăng cường an ninh trước phiên xử ông Morsi

Theo hãng tin Reuters, an ninh tại Ai Cập ngày 3-11 đã được tăng cường để đối phó với nguy cơ bất ổn lớn có thể xảy ra trong ngày 4-11, thời điểm dự kiến diễn ra phiên xét xử Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi và 14 thủ lĩnh của tổ chức Anh em Hồi giáo (MB).

Theo hãng tin Reuters, an ninh tại Ai Cập ngày 3-11 đã được tăng cường để đối phó với nguy cơ bất ổn lớn có thể xảy ra trong ngày 4-11, thời điểm dự kiến diễn ra phiên xét xử Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi và 14 thủ lĩnh của tổ chức Anh em Hồi giáo (MB).

Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết có thể cho phép lực lượng an ninh sử dụng vũ khí nếu xảy ra các cuộc tấn công của người ủng hộ ông Morsi. Trong khi đó, Bộ Y tế Ai Cập không cho y bác sĩ và nhân viên bệnh viện, cơ sở y tế nghỉ phép; tăng cường các trang thiết bị y tế và huy động hơn 2.000 xe cứu thương. Cơ quan đường sắt Ai Cập đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp để đối phó với nguy cơ bạo lực leo thang, tăng cường các biện pháp an ninh trên các chuyến tàu và nhà ga...

Trong chuyến thăm Ai Cập ngày 3-11, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã kêu gọi chấm dứt bạo lực, thúc đẩy dân chủ toàn diện tại Ai Cập. Ngoại trưởng Mỹ khẳng định Ai Cập là đối tác quan trọng của Mỹ tại khu vực. Đây là chuyến thăm Ai Cập đầu tiên của Ngoại trưởng Mỹ kể từ sau khi Tổng thống Morsi bị lật đổ vào tháng 7. Tại Cairo, ông Kerry sẽ hội kiến Tổng thống lâm thời Ai Cập Adly Mansour, Thủ tướng Hazem el-Beblawi, Ngoại trưởng Nabil Fahmy và Bộ trưởng quốc phòng Abdel Fattah al-Sisi. Ai Cập là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du 9 ngày đến Trung Đông và Bắc Phi của Ngoại trưởng Mỹ.

ĐỖ VĂN

Tin cùng chuyên mục