Ai Cập ban bố tình trạng khẩn cấp

Ngày 14-8, Ai Cập tuyên bố áp đặt tình trạng khẩn cấp trong 1 tháng, trong bối cảnh bạo lực bùng phát trên cả nước sau khi lực lượng an ninh tiến hành giải tán những người biểu tình ủng hộ Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi.

Ngày 14-8, Ai Cập tuyên bố áp đặt tình trạng khẩn cấp trong 1 tháng, trong bối cảnh bạo lực bùng phát trên cả nước sau khi lực lượng an ninh tiến hành giải tán những người biểu tình ủng hộ Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi.

Theo tuyên bố được phát trên truyền hình nhà nước, Tổng thống lâm thời Adly Mansour “đã giao nhiệm vụ cho các lực lượng vũ trang, phối hợp với cảnh sát, thực hiện mọi biện pháp cần thiết để duy trì an ninh và trật tự, đồng thời bảo vệ tài sản và tính mạng của công dân”.

Theo AFP, riêng tại quảng trường Rabaa El-Adaweya đã có ít nhất 124 người thiệt mạng trong cuộc đụng độ vào ngày 14-8 giữa những người biểu tình ủng hộ ông Morsi và lực lượng an ninh. Trong khi đó, người phát ngôn của tổ chức Anh em Hồi giáo cho rằng có hơn 200 người thiệt mạng và gần 8.000 người bị thương trong các cuộc đụng độ. Hiện lực lượng an ninh Ai Cập đã kiểm soát hoàn toàn hai quảng trường trên.

Lo ngại về tình trạng bạo lực, Tổng Thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki-moon đã lên án tình trạng bạo lực tại Ai Cập và kêu gọi toàn thể người dân nước này tập trung nỗ lực thúc đẩy hòa giải dân tộc. Liên minh châu Âu, Bộ Ngoại giao Đức, Anh, Bỉ, Iran… ra tuyên bố lên án bạo lực gây nhiều thương vong ở Ai Cập và rất lo ngại về hậu quả của việc người dân Ai Cập bị sát hại.

HẠNH XUÂN

- Thông tin liên quan:

>> Chính phủ Ai Cập chuyển hướng hành động?

Tin cùng chuyên mục