Nghệ An: Phát hiện vượn đen má trắng và voọc xám

Nghệ An: Phát hiện vượn đen má trắng và voọc xám
Nghệ An: Phát hiện vượn đen má trắng và voọc xám ảnh 1

Vượn đen má trắng vừa phát hiện trong rừng Pù Huống (ảnh do Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống cung cấp)

(SGGP-12G).- Sáng nay, 15-3, Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống (huyện Quỳ Châu-Nghệ An) cho biết, vừa phát hiện 2 đàn vượn đen má trắng và đàn voọc xám khoảng 4 con tại khe Pù Cấm, rừng Pù Huống (thuộc xã Diễm Châu-Quỳ Châu).

Đây là hai loài động vật rất quý hiếm có tên trong Sách Đỏ, lần đầu tiên được phát hiện trong rừng Pù Huống.

Hiện Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống đã đề nghị với UBND tỉnh Nghệ An và các tổ chức quốc tế về bảo vệ động vạt hoang dã mở rộng điều tra tổng quát để nắm rõ vượn đen má trắng và đàn voọc xám sinh trưởng, sống trong khu bảo tồn.

Qua đó có biện pháp bảo vệ phát triển vượn đen má trắng và đàn voọc xám trong khu bảo tồn.

B.Thủy

Tin cùng chuyên mục