Đắc Lắc: Tái phát dịch cúm gia súc, gia cầm

(SGGP).- Lãnh đạo Sở NN-PTNT Đắc Lắc vừa cho biết, dịch cúm gia cầm đang tái phát tại địa phương.

Khoảng giữa tháng 11, đàn vịt của nhà ông Võ Thành Sơn (buôn Kô Đung, xã Ea Nhuôn, huyện Buôn Đôn) bị chết hàng loạt. Cơ quan chức năng đã lấy 2 mẫu bệnh phẩm, gửi Phân viện Thú y miền Trung xét nghiệm và xác định dương tính với virus cúm gia cầm (H5N1).

Trong những ngày qua, chính quyền địa phương và ngành chức năng đã tổ chức chống dịch, tiến hành tiêu độc khử trùng, tiêu hủy toàn bộ đàn vịt mắc bệnh của gia đình ông Sơn hơn 1.300 con vịt và gần 10.000  quả trứng.  

Cũng trong tháng 11, trên địa bàn tỉnh Đắc Lắc đã có 9 xã thuộc 4 huyện, thành phố xuất hiện dịch lở mồm long móng trên đàn gia súc, với 258 con trâu bò và heo mắc bệnh (đã tiêu hủy 83 con). 

Q.Học

Tin cùng chuyên mục