Vườn Quốc gia mũi Cà Mau tiếp tục bị tàn phá

Sau thời gian tạm lắng, gần đây rừng đước ở Vườn Quốc gia mũi Cà Mau (VQG) lại bị lâm tặc tàn phá với mức độ ngày càng nghiêm trọng.

Theo báo cáo nhanh của Ban Giám đốc VQG mũi Cà Mau, gần một tháng qua đã xảy ra hàng chục vụ chặt phá rừng và tổ chức chống đối lại lực lượng chức năng. Trong đó, nghiêm trọng nhất là vụ chống đối bằng hung khí vào khuya ngày 25-11.

Khi lực lượng tuần tra của địa phương phát hiện hơn 20 phương tiện (chủ yếu là vỏ máy), với hơn 70 người đang chở cây đước từ trong rừng ra đầu kinh Năm, các đối tượng đã ném bỏ cây đước xuống sông để phi tang, đồng thời đưa hàng chục phụ nữ và trẻ em ra trước dùng dao, búa, gậy gộc… chống lại nhằm “cản địa” để tẩu tán vật chứng. Ngay trong đêm, ngành chức năng đã tiến hành lập biên bản hiện trường vụ việc.

Theo đó, có 101 cây đước (với tuổi đời từ 10-15 năm) bị chặt phá với khoảng trên 15m³ gỗ.

Hạt Kiểm lâm VQG mũi Cà Mau đang phối hợp Công an huyện Ngọc Hiển (Cà Mau) hoàn tất thủ tục để khởi tố vụ án, đồng thời chuyển sang Cơ quan CSĐT Công an huyện Ngọc Hiển tiếp tục điều tra xử lý.

N.THIÊN

Tin cùng chuyên mục