Rung chấn tại Bắc Trà My do động đất kích thích

(SGGP).- Chiều 29-12, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Viện KH-CN Việt Nam đã có văn bản kết luận hiện tượng rung chấn địa chất kèm theo tiếng nổ tại khu vực hồ thủy điện Sông Tranh 2 (Bắc Trà My) là động đất kích thích.

(SGGP).- Chiều 29-12, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Viện KH-CN Việt Nam đã có văn bản kết luận hiện tượng rung chấn địa chất kèm theo tiếng nổ tại khu vực hồ thủy điện Sông Tranh 2 (Bắc Trà My) là động đất kích thích.

Theo giải thích của viện này, khi hồ thủy điện tích nước, tải trọng nước hồ làm tăng áp suất nước lỗ rỗng trong các đới dập vỡ, do đó làm giảm độ bền cắt của đất đá trong đới. Khi đứt gãy hoạt động đã ở trong trạng thái ứng suất tới hạn, việc giảm độ bền cắt của đất đá trong đới đứt gãy dẫn tới việc xảy ra dịch trượt làm cho động đất phát sinh.

Theo số liệu động đất tại trạm Huế, các dao động ghi được có biên độ sóng S (sóng ngang) lớn hơn nhiều so với biên độ của sóng P (sóng dọc) chứng tỏ các chấn động được sinh ra trong cơ chế dịch trượt nên hiện tượng động đất này không liên quan đến hoạt động núi lửa. Hiện tượng động đất tại Bắc Trà My có thể xảy ra trong thời gian tới nhưng không thể vượt quá giá trị động đất cực đại 5,5 độ richter và sẽ giảm dần theo thời gian.

Viện này cho biết người dân không nên quá lo lắng vì động đất kích thích do hồ chứa nước gây ra là hiện tượng bình thường. Tiến sĩ Trần Tuấn Anh, Viện trưởng Viện Địa chất, Trưởng đoàn khảo sát cho biết, cần thiết phải đặt 5 trạm quan trắc động đất tại Bắc Trà My để kịp thời theo dõi hoạt động động đất tại đây.

Ng.Khôi - V.Phúc

Tin cùng chuyên mục