Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát lệnh khởi công tuyến đường hành lang ven biển phía Nam

* Đà Nẵng: Khởi công dự án cầu và đường Nguyễn Tri Phương nối dài
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát lệnh khởi công tuyến đường hành lang ven biển phía Nam

* Đà Nẵng: Khởi công dự án cầu và đường Nguyễn Tri Phương nối dài
(SGGPO).- Ngày 14-5, tại xã Bình An (huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang), Bộ Giao thông Vận tải, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khởi công xây dựng đoạn Minh Lương – Thứ Bảy và tuyến tránh Rạch Giá thuộc dự án đường hành lang ven biển phía Nam. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến dự và chính thức phát lệnh khởi công xây dựng.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát lệnh khởi công tuyến đường hành lang ven biển phía Nam ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (giữa) phát lệnh khởi công. Ảnh: Bình Đại

Tuyến đường hành lang ven biển phía Nam là dự án thuộc chương trình hợp tác tiểu vùng sông Mêkong mở rộng nhằm mục tiêu thiết lập tuyến đường bộ quốc tế nối các khu vực kinh tế quan trọng của ba nước Việt Nam, Campuchia và Thái Lan cùng các nước khác trong khu vực ASEAN. Dự án có tổng chiều dài 950km, điểm đầu từ Bangkok (Thái Lan) qua Campuchia và kết thúc tại TP Cà Mau.

Đoạn qua địa phận Việt Nam dài khoảng 217km, bắt đầu từ Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên (Kiên Giang) và kết thúc tại tỉnh Cà Mau, bao gồm một phần của các quốc lộ 80, 61 và 63. Tổng mức đầu tư là 398 triệu USD (tương đương 8.159 tỷ đồng) từ nguồn ưu đãi của Chính phủ Hàn Quốc, Ngân hàng phát triển Châu Á, viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Úc và đối ứng của Chính phủ Việt Nam. Riêng đoạn Minh lương – Thứ Bảy và 2 cầu vượt qua sông Cái Bé, Cái Lớn có mức đầu tư trên 1.000 tỷ đồng (tương đương 50 triệu USD).

Tuyến tránh Rạch Giá dài 20,8km, phần đường 17km với 22 cây cầu mới được xây dựng cùng 2 nút giao là Rạch Giá và Cái Sắn. Tuyến Minh Lương - Thứ Bảy dài 22,8km, phần đường hơn 20km, trong đó xây dựng mới 12 cây cầu, trong đó quan trọng nhất là 2 cây cầu lớn vượt sông Cái Bé sang xã Vĩnh Hoà Phú (huyện Châu Thành) rồi tiếp tục vượt sông Cái Lớn nối xã Vĩnh Hoà Phú với huyện An Biên. Cầu vượt sông Cái Bé xây dựng cách bến phà Tắc Cậu 900m về phía thượng lưu. Toàn bộ nhịp chính dài 569,1m, mặt cầu rộng 12m, độ tĩnh không thông thuyền đạt 9m, với khổ thông thuyền rộng 60m. Cầu vượt sông Cái Lớn xây dựng cách vị trí bến phà hiện hữu (phía bờ Xẻo Rô, huyện An Biên) 900m về phía thượng lưu; nhịp chính dài 681,1m, mặt cầu rộng 12m, độ cao thông thuyền 10m, khổ thông thuyền rộng 80m.

Hai tuyến tránh Rạch Giá và đoạn Minh Lương - Thứ Bảy do công  ty Tư vấn Hàn Quốc DASAN-DOHWA tư vấn và công ty KUKDONG (Hàn Quốc) thi công, sẽ hoàn thành trong vòng 36 tháng. 

Đường hành lang ven biển phía Nam hoàn thành, đưa vào khai thác sẽ tạo nhiều thuận lợi cho việc đi lại và lưu thông hàng hóa trong khu vực ĐBSCL, mở ra hướng xuất khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Hà Tiên với Campuchia; thúc đẩy phát triển kinh tế biển, xóa đói giảm nghèo vùng ven biển bán đảo Cà Mau.

Cùng với các công trình đường cao tốc TP HCM - Trung Lương, đường Nam Sông Hậu, cầu Cần Thơ, cầu Rạch Miễu…, đường hành lang ven biển phía Nam sẽ góp phần hình thành một hệ thống giao thông đường bộ thông suốt, hoàn chỉnh tạo điều kiện cho ĐBSCL phát triển.

Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: “Đây là dự án đặc biệt quan trọng cả về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, ứng phó với biến đổi khí hậu... Với ý nghĩa quan trọng này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải, chủ đầu tư, tư vấn, thi công phải thực hiện nghiêm túc các hợp đồng đã ký để dự án quan trọng này thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình, an toàn, hiệu quả".

* Ngày 14-5, Sở GTVT Đà Nẵng đã tổ chức khởi công dự án cầu và đường Nguyễn Tri Phương nối dài, từ Khuê Trung (quận Cẩm Lệ) đi Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn). Dự án có tổng chiều dài toàn tuyến 6,83km, gồm 6 làn xe với tổng vốn đầu tư 1.062 tỷ đồng. Cầu Nguyễn Tri Phương dài hơn 800m vượt sông Cẩm Lệ và cầu Khuê Đông dài gần 427m vượt sông Cái, thời gian thi công 24 tháng.

Đây là hợp phần thuộc dự án cơ sở hạ tầng ưu tiên của TP Đà Nẵng có tổng mức đầu tư hơn 218 triệu USD (vay của WB hơn 152 triệu USD, còn lại là vốn đối ứng của VN) triển khai từ năm 2008-2013.

 Bình Đại- Ng. Hùng

Tin cùng chuyên mục