Lào Cai: Lại sập nhà, lở núi vì mưa lũ lớn

(SGGP).- Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương, hôm qua (16-5), do một đợt không khí lạnh đột ngột tràn về miền Bắc nên gây mưa lớn, gió giật mạnh tại các tỉnh. Nhiều nơi đã có mưa to. Lượng mưa đo được phổ biến ở mức 15-35mm. 

(SGGP).- Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương, hôm qua (16-5), do một đợt không khí lạnh đột ngột tràn về miền Bắc nên gây mưa lớn, gió giật mạnh tại các tỉnh. Nhiều nơi đã có mưa to. Lượng mưa đo được phổ biến ở mức 15-35mm. 
 
Một số nơi như Sìn Hồ (Lai Châu) lên tới 49mm, Hưng Thi (Hòa Bình) 47mm, thị xã Tuyên Quang có lượng mưa tới 58mm, TP Thái Nguyên 69mm, thị xã Sơn Tây (Hà Nội) 49mm, Ba Thá (Hà Nội) mưa 94mm, Bắc Mê (Hà Giang) 61mm. Đặc biệt tại huyện Bắc Quang (Hà Giang) đã xuất hiện trận mưa lớn với lượng mưa lên tới 210mm. 
 
Do mưa diện rộng nên hiện mực nước trên các sông ở Bắc bộ đều lên nhanh. Trong khoảng 1-2 ngày tới, ở sông Hồng và sông Đà sẽ xuất hiện một đợt lũ.
 
Trên địa bàn tỉnh Lào Cai, tại nơi vừa xảy ra một trận lũ ống cách đây 3 ngày làm 245 ngôi nhà bị sập, lũ cuốn, trong trận mưa hôm qua lại tiếp tục xảy ra thiệt hại. Theo Ban chỉ huy PCLB tỉnh Lào Cai, tính đến 16 giờ 30 chiều 16-5, ở đây đã có 9 ngôi nhà dân bị sập đổ vì mưa lớn. 
 
Tại huyện Bảo Yên (Lào Cai), mưa lớn cục bộ đã làm đất đá sạt lở vào nhà của 6 hộ gia đình sinh sống tại xã Cam Cọn, gây sập hoàn toàn, thiệt hại toàn bộ tài sản. Rất may sạt lở xảy ra vào ban ngày, mọi người trong các hộ gia đình đều đi làm hoặc chạy kịp nên thoát nạn.
 
Hiện các cấp chính quyền địa phương đang tích cực chỉ đạo lực lượng cứu hộ, người dân hỗ trợ làm nhà tạm cho các gia đình bị mất nhà, di chuyển gấp các hộ trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn và tạm thời giúp đỡ về lương thực, thực phẩm, chăn màn cho các hộ có nhà bị sập. 

PHÚC HẬU
 

Tin cùng chuyên mục