Dừng chủ trương treo đèn lồng

(SGGP).- Sau khi có dư luận phản ứng về chủ trương treo đèn lồng của UBND TP Lào Cai nhân 20 năm kỷ niệm tái lập tỉnh Lào Cai là không phù hợp với văn hóa và phong tục của người Việt Nam, Sở VH-TT-DL tỉnh Lào Cai đã có văn bản đề nghị UBND TP Lào Cai chỉ đạo các phường và tổ dân phố dừng ngay việc treo đèn lồng trên các tuyến đường, tuyến phố.

Theo Sở VH-TT-DL tỉnh Lào Cai, việc bắt buộc tất cả hộ dân, cơ quan công sở nằm trên các tuyến đường, tuyến phố ở trung tâm TP Lào Cai phải treo đèn lồng từ ngày 25-9 cho tới 1-10 không chỉ gây lãng phí điện, lãng phí tiền mà còn phản cảm bởi trên các loại đèn này đều in bằng chữ Trung Quốc.

Lào Cai là thành phố nằm giáp biên giới Việt - Trung, nơi có nhiều khách du lịch trong và ngoài nước tham quan, du lịch. Đèn lồng cũng không phải là bản sắc của văn hóa Việt Nam.

P.VĂN

Tin cùng chuyên mục