Khai hội Năm du lịch quốc gia - Huế 2012

(SGGP).- Tối 30-1, lễ khai hội Năm du lịch Quốc gia - Huế 2012 với chủ đề “Huế - Kinh đô cổ - Trải nghiệm mới” đã diễn ra tại TP Huế. Đây là chương trình mở đầu chuỗi hoạt động xuyên suốt trong Năm du lịch quốc gia duyên hải Bắc Trung bộ - Huế 2012 do tỉnh Thừa Thiên – Huế đăng cai tổ chức. Ngoài phần lễ, phần hội với các tiết mục ca, múa, nhạc đặc sắc, còn có các trò chơi dân gian đầu năm mới, múa rối, biểu diễn võ thuật, hip hop…

(SGGP).- Tối 30-1, lễ khai hội Năm du lịch Quốc gia - Huế 2012 với chủ đề “Huế - Kinh đô cổ - Trải nghiệm mới” đã diễn ra tại TP Huế. Đây là chương trình mở đầu chuỗi hoạt động xuyên suốt trong Năm du lịch quốc gia duyên hải Bắc Trung bộ - Huế 2012 do tỉnh Thừa Thiên – Huế đăng cai tổ chức. Ngoài phần lễ, phần hội với các tiết mục ca, múa, nhạc đặc sắc, còn có các trò chơi dân gian đầu năm mới, múa rối, biểu diễn võ thuật, hip hop…

Trong Năm du lịch quốc gia duyên hải Bắc Trung bộ - Huế 2012, tỉnh Thừa Thiên - Huế tập trung phát triển các sản phẩm du lịch có tính cạnh tranh cao, gắn với di sản văn hóa triều Nguyễn, chùa Huế, nhà vườn Huế, ẩm thực Huế, làng nghề, phố nghề, khám phá đêm Huế, văn hóa các tộc người ở huyện miền núi A Lưới. Bên cạnh đó, triển khai xây dựng các sản phẩm du lịch có tính liên vùng, như Hành trình di sản miền Trung, Đường mòn Hồ Chí Minh…

Sáng 30-1, tại thiền viện Hương Vân, thuộc Trung tâm Văn hóa Huyền Trân (núi Ngũ Phong, phường An Tây, TP Huế) Ban tổ chức lễ hội Huyền Trân Công chúa phối hợp với Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức Đại lễ cầu Quốc thái dân an. Đại lễ đã thu hút hàng ngàn tăng ni, phật tử và người dân trong và ngoài tỉnh tham dự.

Đây là lễ mở đầu trong khôn khổ “Lễ hội Huyền Trân” từ ngày 30-1 đến 6-2-2012 với các hoạt động chính: Đại lễ cầu nguyện “Quốc thái dân an”, lễ hội đền Huyền Trân, lễ hội Tết Nguyên tiêu. Trong các ngày diễn ra lễ hội có các hoạt động biểu diễn nghệ thuật đa dạng và các trò chơi dân gian…  

V. THẮNG - PH. LÊ

Tin cùng chuyên mục