Vỡ thủy điện Đakrông 3 (Quảng Trị): Chất lượng công trình kém?

(SGGP).- Ngày 14-10, ông Lê Văn Quyền, Chủ tịch UBND huyện Đakrông (Quảng Trị) cho biết, Thủy điện Đakrông 3 (xã Tà Long) vừa mới xây dựng đã vỡ vai trái của đập dâng. Ông Quyền cũng cho biết cần xem xét lại chất lượng công trình vì mới mưa đầu mùa đã vỡ như thế sẽ rất nguy hiểm. Trong khi đó, Bí thư Huyện ủy Đakrông Trần Quang Chiến phát biểu qua điện thoại với PV Báo SGGP cáo buộc việc thi công: “Là dối, lấy cát sạn tại chỗ rất bẩn để làm, không đảm bảo”.

(SGGP).- Ngày 14-10, ông Lê Văn Quyền, Chủ tịch UBND huyện Đakrông (Quảng Trị) cho biết, Thủy điện Đakrông 3 (xã Tà Long) vừa mới xây dựng đã vỡ vai trái của đập dâng. Ông Quyền cũng cho biết cần xem xét lại chất lượng công trình vì mới mưa đầu mùa đã vỡ như thế sẽ rất nguy hiểm. Trong khi đó, Bí thư Huyện ủy Đakrông Trần Quang Chiến phát biểu qua điện thoại với PV Báo SGGP cáo buộc việc thi công: “Là dối, lấy cát sạn tại chỗ rất bẩn để làm, không đảm bảo”.

Cũng theo ông Chiến, đập vỡ ngày 7-10 nhưng Công ty cổ phần Thủy điện Trường Sơn đã giấu nhẹm thông tin, không thông báo cho các cơ quan chức năng. Chính Bí thư Huyện ủy và một phó chủ tịch huyện đi kiểm tra đã bị bảo vệ gây khó.

Cùng ngày, ông Nguyễn Văn Bài, Giám đốc Sở NN-PTNT, Phó Ban chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh Quảng Trị cho biết, chưa có số liệu thống kê cụ thể tình hình thiệt hại từ sự cố vỡ đập thủy điện Đakrông. Trước mắt, đập thủy điện vỡ, nước tràn về khu dân cư xã Tà Long và xã Đakrông huyện Đakrông, cuốn trôi nhiều tấn lương thực, hoa màu của người dân. Đoàn công tác UBND tỉnh Quảng Trị đã đi kiểm tra tình hình thực tế và bàn giải pháp khắc phục. Tuy nhiên, đang cao điểm mùa mưa bão nên việc xử lý lâu dài phải triển khai vào mùa khô.

Trước mắt, đoàn công tác yêu cầu chủ đầu tư công trình thủy điện sớm triển khai các giải pháp khắc phục sự cố công trình; khẩn cấp xây dựng phương án ứng phó với sự cố tại khu vực lòng hồ thủy điện. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương xây dựng phương án phòng chống bão lũ, sẵn sàng di dời những hộ dân nằm trong vùng ảnh hưởng đến nơi ở an toàn khi xảy ra thiên tai bão lũ.

Thủy điện Đakrông 3 (xã Tà Long, huyện Đakrông) được khởi công từ tháng 11-2010 với tổng vốn hơn 210 tỷ đồng, do Công ty cổ phần Thủy điện Trường Sơn (có trụ sở tại Đồng Hới, Quảng Bình) làm chủ đầu tư, Công ty Tân Hoàn Cầu thi công, Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện Thái Bình Dương thiết kế. Theo thiết kế, thủy điện này có 2 hạng mục chính: Phần trạm biến áp nâng gồm 2 MBA 5,6MVA-6,3/38,5kV; phần nhà máy gồm 2 tổ máy phát, mỗi tổ có công suất lắp đặt 4 MW.

Về đền bù, tái định cư di dân, theo ông Hồ Văn Viên, Chủ tịch UBND xã Tà Long, đơn vị chưa thống nhất được việc đền bù cho 13 hộ dân trong lòng hồ bị ảnh hưởng nhưng lại cho tích nước khiến hoa màu của người dân bị mất trắng, trong khi đó, sự cố vỡ đập diễn ra đã 1 tuần nhưng lãnh đạo công ty không thăm hỏi, xin lỗi người bị ảnh hưởng.

Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đang vào cuộc điều tra chất lượng công trình thủy điện này nhằm có phương án phòng chống bão lụt cho thời gian tới.

M.Phong - V.Thắng

Tin cùng chuyên mục