Kon Tum công bố hết dịch heo tai xanh

Ngày 14-12, UBND tỉnh Kon Tum đã công bố hết dịch tai xanh ở đàn heo tại xã Đăk La, huyện Đăk Hà và giải thể các chốt kiểm dịch động vật tạm thời trên địa bàn huyện Đăk Hà và TP Kon Tum.

Việc lưu thông, vận chuyển, mua bán động vật và sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh được trở lại bình thường. Đầu tháng 11-2012, tại xã Đăk La, huyện Đăk Hà đã bùng phát dịch heo tai xanh làm gần 200 con heo mắc bệnh, trọng lượng hơn 9.800kg, tỉnh Kon Tum đã tiến hành tiêu hủy và triển khai các biện pháp tiêu độc, khử trùng, khống chế không để dịch lây lan…

Trước đó, tỉnh Khánh Hòa cũng công bố hết dịch bệnh heo tai xanh trên địa bàn toàn tỉnh, đồng thời yêu cầu các trạm kiểm dịch động vật trên địa bàn tạm ngừng hoạt động kể từ ngày 15-12. Bệnh heo tai xanh xuất hiện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa từ đầu tháng 10-2012 tại TP Nha Trang, Ninh Hòa, Vạn Ninh và Cam Lâm. Theo thống kê, tổng số heo bị bệnh là 1.579 con, đã tiêu hủy 1.565 con.  

TH. CHƯƠNG - V. NGỌC

Tin cùng chuyên mục