Hà Nội phải lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè

(SGGP).– Hôm qua 20-2, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo bộ ngành đã làm việc với UBND Hà Nội bàn về những biện pháp giải quyết vấn đề ùn tắc và tai nạn giao thông. Theo Phó Thủ tướng, chủ trương cấm dừng phương tiện ở 262 tuyến phố là hoàn toàn đúng đắn. Tuy nhiên, Hà Nội phải có biện pháp khắc phục tình trạng thiếu bãi đậu xe. Về lâu dài, Hà Nội phải có chính sách ưu đãi và quy trình thủ tục nhanh gọn để khuyến khích các chủ đầu tư xây dựng bãi đậu xe. Chính quyền thủ đô cần khai thác triệt để các diện tích công cộng đủ điều kiện để bố trí điểm, bãi đậu xe.

(SGGP).– Hôm qua 20-2, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo bộ ngành đã làm việc với UBND Hà Nội bàn về những biện pháp giải quyết vấn đề ùn tắc và tai nạn giao thông. Theo Phó Thủ tướng, chủ trương cấm dừng phương tiện ở 262 tuyến phố là hoàn toàn đúng đắn. Tuy nhiên, Hà Nội phải có biện pháp khắc phục tình trạng thiếu bãi đậu xe. Về lâu dài, Hà Nội phải có chính sách ưu đãi và quy trình thủ tục nhanh gọn để khuyến khích các chủ đầu tư xây dựng bãi đậu xe. Chính quyền thủ đô cần khai thác triệt để các diện tích công cộng đủ điều kiện để bố trí điểm, bãi đậu xe.

Bên cạnh đó, Hà Nội phải tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm lòng đường hè phố để đảm bảo lòng đường dành cho phương tiện, vỉa hè dành cho người đi bộ từ đó góp phần giải quyết ùn tắc giao thông, tránh tình trạng phát động ra quân rầm rộ nhưng chỉ làm được giai đoạn đầu sau đó lại đâu vào đấy.

Về việc đổi giờ học, giờ làm, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng đã đạt được kết quả nhất định. Giờ cao điểm buổi sáng ùn tắc giao thông giảm rất nhiều. Buổi chiều có  giảm nhưng còn xảy ra ùn tắc cục bộ. Phó Thủ tướng chỉ đạo Hà Nội tiếp tục thực hiện quyết liệt hơn nữa các biện pháp như khắc phục tình trạng không đồng bộ về kết cấu hạ tầng; phát triển phương tiện giao thông công cộng; duy trì phân làn các phương tiện trên các tuyến phố, tuyến đường chính có lưu lượng giao thông cao.

A.Thư

Tin cùng chuyên mục