An Giang: Sạt lở đất nghiêm trọng

Sáng 4-3, vụ sạt lở đất nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực tổ 74, khóm Bình Đức 3, phường Bình Đức, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, làm một bãi chứa vật liệu xây dựng, 2 căn nhà dân và 3 kho chứa vật liệu đổ xuống lòng sông. Rất may không có thiệt hại về người.

Sáng 4-3, vụ sạt lở đất nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực tổ 74, khóm Bình Đức 3, phường Bình Đức, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, làm một bãi chứa vật liệu xây dựng, 2 căn nhà dân và 3 kho chứa vật liệu đổ xuống lòng sông. Rất may không có thiệt hại về người.

Lãnh đạo TP Long Xuyên và công an tỉnh đã xuống hiện trường chỉ đạo các lực lượng giúp dân di dời đến nơi ở an toàn. Các lực lượng chức năng đang tập trung bảo vệ hiện trường, không để kẻ xấu lợi dụng trộm cắp tài sản của người dân; nghiêm cấm người dân ra vào khu vực sạt lở nguy hiểm. Để tránh ùn tắc giao thông cục bộ, cảnh sát giao thông đường bộ và đường thủy ứng trực 24/24 tại khu vực sạt lở, chủ động giúp dân di dời nếu tình trạng sạt lở tiếp tục có diễn biến phức tạp.

Theo Sở TN-MT An Giang, dự báo trong vài ngày tới, sạt lở sẽ còn diễn biến phức tạp. Vì vậy, công tác di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm đang được thực hiện khẩn trương, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân và tài sản.

Đến nay, lực lượng chức năng đã di dời 22 hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở cao. UBND TP Long Xuyên đã hỗ trợ mỗi hộ di dời 6 triệu đồng và 100 triệu đồng cho công tác di dời dân khẩn cấp.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục