Hà Nội: Không có việc hàng trăm ngôi mộ bị vùi lấp trong một đêm

(SGGP).- Ngày 20-3, dưới sự chủ trì của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, UBND quận Hoàng Mai, UBND phường Hoàng Liệt và chủ đầu tư là Công ty cổ phần Quốc tế CT Việt Nam đã tổ chức họp báo, công bố thông tin chính thức về vụ việc liên quan tới những ngôi mộ ở Tứ Kỳ, Hoàng Liệt, Hoàng Mai.

(SGGP).- Ngày 20-3, dưới sự chủ trì của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, UBND quận Hoàng Mai, UBND phường Hoàng Liệt và chủ đầu tư là Công ty cổ phần Quốc tế CT Việt Nam đã tổ chức họp báo, công bố thông tin chính thức về vụ việc liên quan tới những ngôi mộ ở Tứ Kỳ, Hoàng Liệt, Hoàng Mai.

Theo báo cáo của UBND quận Hoàng Mai, dự án liên quan tới việc san lấp mặt bằng trái phép của Công ty cổ phần Quốc tế CT Việt Nam có tên là “Dự án xây dựng sân đỗ máy bay trực thăng phòng chống khủng bố trên nóc nhà cao tầng, công viên cây xanh, chỗ để xe, hạ tầng, nhà ở của cán bộ chiến sĩ thuộc các cục nghiệp vụ Bộ Công an” tại Tứ Kỳ, phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai. Dự án trên có đầy đủ hồ sơ và căn cứ pháp lý để thực hiện.

Trong thời gian từ cuối năm 2010 tới nay, quận Hoàng Mai và phường Hoàng Liệt đã triển khai việc điều tra, kê khai, thu hồi đất và tổ chức giải phóng mặt bằng (GPMB) theo đúng quy trình và nội dung của các quyết định đã được chính quyền ban hành. Theo đó, có 85/88 hộ dân đã nhận tiền đền bù và bàn giao mặt bằng, cho thấy đây là một dự án khá thuận lợi trong công tác GPMB ở Hà Nội.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện san lấp, rào mặt bằng, chống tái lấn chiếm thì chủ đầu tư (Công ty cổ phần Quốc tế CT Việt Nam) đã nóng vội, cố tình san lấp mặt bằng trong khi chưa được phép, gây bức xúc trong dư luận những ngày gần đây...

Kết quả kiểm tra thực địa ngày 13-3-2012 cho thấy: Công ty cổ phần Quốc tế CT Việt Nam đã san ủi mở tuyến đường chạy từ ngoài trường Việt Nam - Ba Lan tiến sâu vào gần Nghĩa trang Tứ Kỳ với chiều rộng khoảng 30-35m và chiều dài khoảng 300m. Tổng diện tích san lấp khoảng 1ha.

Trên thực tế, việc san lấp, ủi đất của chủ đầu tư đã làm ảnh hưởng ít nhất tới 1 ngôi mộ của 1 hộ gia đình (nhưng không phải là hàng trăm ngôi mộ như một số báo mạng đã nêu), trong khi trước đó chủ đầu tư chưa có thỏa thuận gì với người dân.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Nguyễn Hoàng Long, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho rằng, những sai phạm của Công ty cổ phần Quốc tế CT Việt Nam là không thể phủ nhận. Tuy nhiên, mục tiêu và quy trình GPMB thực hiện dự án nói trên không có gì sai.

Việc kê khai, kiểm đếm mộ cũng đã được phường Hoàng Liệt thực hiện từ đầu và không có việc hàng trăm ngôi mộ bị vùi lấp trong một đêm.  

A.THƯ

Tin cùng chuyên mục