Vụ sạt lở núi phế thải mỏ than Phấn Mễ, Thái Nguyên - Vô vọng tìm nạn nhân

Gần 4 ngày trôi qua, mặc dù huy động hàng trăm người cùng nhiều trang thiết bị máy móc hiện đại, nhưng tới chiều tối 18-4, 5 nạn nhân bị vùi lấp sau vụ sạt lở núi phế thải mỏ than Phấn Mễ (xã Phục Linh, huyện Đại Từ Thái Nguyên) vẫn chưa được tìm thấy. Trong khi đó, việc xử lý, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị liên quan tới vụ tai nạn kinh hoàng này vẫn chưa được chính quyền tỉnh Thái Nguyên xem xét…
Vụ sạt lở núi phế thải mỏ than Phấn Mễ, Thái Nguyên - Vô vọng tìm nạn nhân

Gần 4 ngày trôi qua, mặc dù huy động hàng trăm người cùng nhiều trang thiết bị máy móc hiện đại, nhưng tới chiều tối 18-4, 5 nạn nhân bị vùi lấp sau vụ sạt lở núi phế thải mỏ than Phấn Mễ (xã Phục Linh, huyện Đại Từ Thái Nguyên) vẫn chưa được tìm thấy. Trong khi đó, việc xử lý, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị liên quan tới vụ tai nạn kinh hoàng này vẫn chưa được chính quyền tỉnh Thái Nguyên xem xét…

  • Chưa tìm được xác nạn nhân

Suốt cả ngày hôm qua, bất chấp cái nóng đầu hè ở miền Bắc oi ả, rất khó chịu, nhưng gần 400 người gồm các lực lượng dân quân, công an, bộ đội và nhiều người dân địa phương… không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, mệt nhọc và cả căng thẳng vẫn miệt mài khẩn trương bóc tách, xúc từng khối đất đá với mong mỏi sớm tìm thấy xác nạn nhân.

Ông Đặng Viết Thuần, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết, để phục vụ việc tìm kiếm nạn nhân đã có tới 9 máy xúc, 1 máy ủi, 5 ô tô tải, 6 chó nghiệp vụ, 1 máy địa bức xạ cùng nhiều trang thiết bị hiện đại khác được huy động đến hiện trường vụ tai nạn tìm kiếm nạn nhân trong đống đất đá. Lực lượng tìm kiếm cũng đã áp dụng phương pháp tìm kiếm hiện đại là chia tuyến cắt lớp để bóc tách đất đá, kết hợp đào bới định vị bằng máy địa bức xạ để cố gắng sớm xác định được vị trí của các nạn nhân đang bị vùi lấp.

Huy động mọi phương tiện tìm kiếm nạn nhân sau vụ sạt lở.

Huy động mọi phương tiện tìm kiếm nạn nhân sau vụ sạt lở.

Phó Chủ tịch Đặng Viết Thuần cũng cho biết, sẽ sử dụng tất cả các phương pháp tìm kiếm có thể và nếu người dân nghi ngờ ở điểm nào thì sẽ đào bới ở điểm đó, với quyết tâm sớm tìm được các nạn nhân. Tuy nhiên do khối lượng đất đá đổ xuống quá lớn, khu vực bị sạt lở rộng tới gần 4 ha nên cho tới chiều tối qua, việc tìm kiếm xác 5 nạn nhân bị vùi lấp vẫn vô vọng.

  • Xử lý, kiểm điểm trách nhiệm sau

Mặc dù vụ tai nạn kinh hoàng này đã trôi qua được 4 ngày, nhưng cho tới thời điểm này, việc làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan vẫn chưa được UBND tỉnh Thái Nguyên đề cập tới.

Ông Dương Ngọc Long, Chủ tịch tỉnh UBND Thái Nguyên cho biết, hiện nay UBND tỉnh và các cơ quan chức năng đang tập trung cao độ vào công tác tìm kiếm nạn nhân. Sau khi việc tìm kiếm kết thúc, lãnh đạo tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra toàn bộ hồ sơ vụ việc liên quan đến bãi thải mỏ than Phấn Mễ. Nếu phát hiện sai phạm ở cấp nào, cơ quan nào sẽ xử lý nghiêm túc trách nhiệm cá nhân cán bộ ở cơ quan, đơn vị có sai phạm liên quan đến vụ sạt lở này.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cũng cho biết, bãi thải của mỏ than Phấn Mễ sạt lở là do đất nền ở khu vực này quá yếu nên khi bị đè nặng đã bị sụt lún gây ra sạt lở.

Năm 2010, Sở TN-MT Thái Nguyên đã thanh tra mỏ than Phấn Mễ thuộc Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên việc chấp hành pháp luật về tài nguyên môi trường. Đoàn thanh tra đã chỉ ra, diện tích đổ bãi thải mỏ đã cơ bản giải phóng xong mặt bằng và đưa đất vào sử dụng từ năm 2007, nhưng chưa báo cáo cơ quan có thẩm quyền để bàn giao đất và làm thủ tục thuê đất. Về sai phạm này, mỏ than Phấn Mễ đã bị xử phạt hành chính 10 triệu đồng, đồng thời phải hoàn thiện thủ tục báo cáo cơ quan có thẩm quyền để bàn giao đất theo quy định trước ngày 28-2-2011.

Tuy nhiên, đến cuối năm 2011 khi kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, mỏ than Phấn Mễ vẫn chưa bàn giao đất tại thực địa ở khu bãi thải số 3 và vành đai 2.

Bãi phế thải mỏ than Phấn Mễ có diện tích gần 100ha đất thu hồi của người dân 3 xóm Khuôn 1, Khuôn 2 và Khuôn 3. Bãi thải này được bao quanh bởi đồng ruộng, nhà cửa, ao vườn của chính 3 thôn này.

Về thông tin xuất hiện các vết nứt xung quanh bãi thải gần nơi cư trú của khoảng 300 nhân khẩu xóm Khuôn 3, Chủ tịch UBND tỉnh Dương Ngọc Long cho biết, sẽ giao cho các cơ quan chức năng liên quan tiến hành kiểm tra để có biện pháp xử lý kịp thời, không để ảnh hưởng đến tính mạng người dân, nhưng trước mắt vẫn phải tập trung vào việc tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp sau vụ sạt lở. 

NGUYỄN QUỐC

- Thông tin liên quan:

>> Thái Nguyên: Lở đất thải, 7 người bị vùi

Tin cùng chuyên mục