Ngư dân Đà Nẵng vây Công ty Procimex đòi nợ

Mấy ngày qua, nhiều người là chủ tàu cá và đại lý cung cấp nguyên liệu cho nhà máy chế biến thủy sản của Công ty CP Procimex Việt Nam (gọi tắt là Procimex VN, đóng tại lô C1, KCN Dịch vụ thủy sản, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) kéo đến vây cổng công ty này để đòi nợ. Tuy nhiên, những người này không được lãnh đạo tiếp nên gây bức xúc.

Mấy ngày qua, nhiều người là chủ tàu cá và đại lý cung cấp nguyên liệu cho nhà máy chế biến thủy sản của Công ty CP Procimex Việt Nam (gọi tắt là Procimex VN, đóng tại lô C1, KCN Dịch vụ thủy sản, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) kéo đến vây cổng công ty này để đòi nợ. Tuy nhiên, những người này không được lãnh đạo tiếp nên gây bức xúc.

Bà Trần Thị Tố Nga (trú đường Trần Cao Vân, quận Thanh Khê), đại lý thu mua cá cung cấp cho Procimex VN, cho biết công ty này còn nợ bà 68.963kg cá ngừ bò nguyên con, tương đương hơn 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, 2 tháng qua công ty này liên tục khất nợ, trong khi đó bản thân bà nợ hàng tỷ đồng tiền mua cá của 20 ngư dân hành nghề lưới vây. Nhiều tuần qua, các chủ tàu ráo riết đòi nợ nhưng bà không có tiền để trả. Vì thế, nhiều ngày qua bà Nga cùng nhiều ngư dân và các đại lý cung cấp cá khác kéo đến Procimex VN liên tục đòi nợ.

Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, chủ tàu ĐNa 90255, bức xúc: hầu hết các chủ tàu đều tập trung đánh bắt cá ngừ bò và các loại thủy sản chất lượng cao cung cấp cho Procimex VN chế biến xuất khẩu nhưng hơn 4 tháng qua, nhà máy không thanh toán tiền hàng. Hiện gia đình bà Tâm đang phải vay mượn gần 200 triệu đồng để trang trải chi phí đi biển.

Chiều 29-1, ông Phạm Văn Dõng, Tổng Giám đốc Procimex VN, cho biết toàn bộ số nợ mua nguyên liệu (cá, bao bì, than đá…) của Procimex đối với các đại lý ước khoảng 4 tỷ đồng. Song món nợ này do bộ máy lãnh đạo cũ để lại, thuộc thời điểm do ông Nguyễn Điểm làm Tổng giám đốc và nay ông Điểm đã chết (ông Điểm bị đột tử hôm đầu tháng 11-2012) nên công ty phải rà soát, đối chiếu lại công nợ. Procimex hứa sẽ trả hết nợ nhưng phải trả từ từ, ưu tiên các chủ nợ lớn.

Ông Dõng cho biết thêm, sau khi về làm Tổng Giám đốc (từ tháng 12-2012), ông đã phát hiện thất thoát 25,36 tỷ đồng công quỹ và số tiền này do bộ máy lãnh đạo cũ rút nhưng không có chứng từ. Số nợ của Procimex tạm tính đến 31-12 ước khoảng 14 tỷ đồng, trong đó có khoảng 4 tỷ đồng nợ tiền thu mua nguyên liệu của ngư dân các tỉnh thành từ Đà Nẵng đến Bình Định. Vì số tiền thất thoát lớn và nhận thấy có nhiều dấu hiệu cho thấy có hành vi phá hoại an ninh kinh tế trong nội bộ Procimex nên hiện ông Dõng đã chuyển hồ sơ sang Công an TP Đà Nẵng điều tra làm rõ.

Nguyên Khôi

Tin cùng chuyên mục