Vụ Khu du lịch Đại Nam “đóng cửa”: Liên tiếp bị thanh tra, thu hồi sổ đỏ

Những ngày qua, dư luận cả nước xôn xao trước việc Khu du lịch Đại Nam (tên đầy đủ là Lạc Nam Đại Cảnh Văn Hiến, tọa lạc tại TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) tuyên bố đóng cửa từ ngày 10-11 đến cuối tháng 12-2014. Sự việc này như là một động thái phản kháng của ông Huỳnh Uy Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam, chủ đầu tư Khu du lịch Đại Nam, trước những ứng xử của lãnh đạo chính quyền tỉnh Bình Dương...
Vụ Khu du lịch Đại Nam “đóng cửa”: Liên tiếp bị thanh tra, thu hồi sổ đỏ

Những ngày qua, dư luận cả nước xôn xao trước việc Khu du lịch Đại Nam (tên đầy đủ là Lạc Nam Đại Cảnh Văn Hiến, tọa lạc tại TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) tuyên bố đóng cửa từ ngày 10-11 đến cuối tháng 12-2014. Sự việc này như là một động thái phản kháng của ông Huỳnh Uy Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam, chủ đầu tư Khu du lịch Đại Nam, trước những ứng xử của lãnh đạo chính quyền tỉnh Bình Dương...

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo SGGP, chỉ trong thời gian ngắn, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT), Cục Thuế, Công an tỉnh Bình Dương… đã ban hành hàng loạt công văn yêu cầu thanh tra, kiểm tra hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty CP Đại Nam. Cụ thể, ngày 9-9-2014, Sở TN-MT tỉnh Bình Dương ra văn bản yêu cầu Công ty CP Đại Nam nộp hồ sơ và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) 61,49ha khu đất ở. Tiếp đó, ngày 16-9-2014, Công an tỉnh Bình Dương đã ra giấy mời một số cán bộ, nhân viên Công ty CP Đại Nam xét hỏi về nội dung kinh doanh của công ty liên quan đến khu đất trên…

Trước tình hình này, Công ty CP Đại Nam đã có văn bản đề nghị chính quyền và cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương tạm dừng các hành động trên, vì công ty đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ xin xem xét lại kết luận của Thanh tra Chính phủ… Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Lê Thanh Cung vẫn yêu cầu Công ty CP Đại Nam “nghiêm túc chấp hành” văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh. Mặt khác, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương tiếp tục chỉ đạo Sở TN-MT và công an tỉnh cấp tập ra văn bản và giấy mời, yêu cầu Công ty CP Đại Nam phải nộp trả lại GCNQSDĐ (sổ đỏ) do UBND tỉnh Bình Dương đã cấp hợp pháp cho Công ty CP Đại Nam trước đây...

KDL Đại Nam đóng cửa sẽ gây nhiều thiệt thòi cho nhu cầu thưởng lãm, giải trí của du khách trong và ngoài nước.

Như vậy, chỉ trong vòng 51 ngày (từ 8-9 đến 28-10-2014), chính quyền và cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đã ban hành 12 văn bản (trung bình cứ khoảng 4 ngày là có một văn bản) gửi tới Công ty CP Đại Nam, liên quan tới việc thu hồi quyền sử dụng 61,49ha đất ở của Công ty CP Đại Nam. Không thể chịu đựng, ông Huỳnh Uy Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đại Nam đã tuyên bố đóng cửa Khu du lịch Đại Nam.

Trước tình hình này, ngày 4-11 vừa qua, UBND tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương đã chủ động cung cấp thông tin cho một số ít cơ quan báo chí, thanh minh xung quanh vụ việc trên… Theo phát biểu của ông Trần Văn Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương và ông Nguyễn Minh Giao, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương, tại buổi họp báo, việc chính quyền và cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương tiến hành các bước xử lý Công ty CP Đại Nam trong thời gian qua là thực hiện theo Kết luận 1549 của Thanh tra Chính phủ.

Trả lời báo chí, ông Huỳnh Uy Dũng đã cho rằng: “Chính quyền và cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đã và đang có hành vi o ép Công ty CP Đại Nam, khiến chúng tôi thực sự khó khăn. Nếu tình hình này vẫn không thay đổi, tôi sẽ quyết định đóng cửa hoàn toàn Khu du lịch Đại Nam và các hoạt động khác của Công ty CP Đại Nam, để chờ đợi kết quả giải quyết của Thủ tướng”.

Và để khẳng định, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đại Nam đã thông báo chính thức trên website của công ty: từ ngày 3-11 đến hết ngày 9-11, Khu du lịch Đại Nam sẽ mở cửa miễn phí cho mọi người dân vào tham quan. Kể từ ngày 10-11 tới, khu du lịch này sẽ chính thức đóng cửa. Riêng khu vực đền thờ Đại Nam vẫn hoạt động để người dân đến tham quan, chiêm bái…

KDL Đại Nam đóng cửa sẽ gây nhiều thiệt thòi cho nhu cầu thưởng lãm, giải trí của du khách trong và ngoài nước.

Như vậy, gần 2.000 cán bộ, công nhân - lao động Công ty CP Đại Nam sẽ tạm nghỉ chờ việc. Theo ông Huỳnh Uy Dũng, khi nào có sự thay đổi, giải quyết từ cơ quan chức năng thì họ sẽ trở lại làm việc bình thường… Công ty cũng cho thành lập một tổ công tác chuẩn bị đầy đủ tiền mặt để hoàn trả vốn kèm lãi suất suốt thời gian qua cho tất cả những nhà đầu tư góp vốn cùng Công ty CP Đại Nam xây dựng cơ sở hạ tầng cho khu đất ở.

Khu du lịch Đại Nam rộng khoảng 500ha, được ông Huỳnh Uy Dũng xây dựng với vốn đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng và khai trương từ năm 2008. Đây là khu du lịch khá nổi tiếng trong nước, mang nhiều giá trị nhân văn. Vào tháng 9-2014, ông Huỳnh Uy Dũng đã công bố sẽ mang toàn bộ lợi nhuận có được từ Công ty CP Đại Nam trong 16 năm (2014 - 2030), cùng phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM mổ tim miễn phí cho trẻ em nghèo trên cả nước, có hoàn cảnh khó khăn, bị mắc bệnh tim bẩm sinh, không đủ điều kiện chữa bệnh…

ĐỨC TRUNG - CAO PHẠM

>> Ngày 10-11, Khu du lịch Đại Nam đóng cửa

Tin cùng chuyên mục