Cuộc đấu tranh của nạn nhân chất độc da cam Việt Nam được tiếp thêm sức mạnh và sự ủng hộ của thế giới

(SGGP). – Trước việc ông Len Aldis, Chủ tịch Hội Hữu nghị Anh - Việt gửi thư cho ông Nguyễn Anh Thi, Trưởng đại diện văn phòng Công ty Monsanto Việt Nam tại TPHCM, ngày 6-11, ông Trần Xuân Thu, Tổng Thư ký, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC) Việt Nam (VAVA) đã bày tỏ sự cảm kích và khẳng định những việc làm của ông Len Aldis đối với NNCĐDC Việt Nam là rất đáng trân trọng và phù hợp với những ý tưởng và hành động của VAVA trong cuộc đấu tranh đòi công lý cho NNCĐDC Việt Nam.

(SGGP). – Trước việc ông Len Aldis, Chủ tịch Hội Hữu nghị Anh - Việt gửi thư cho ông Nguyễn Anh Thi, Trưởng đại diện văn phòng Công ty Monsanto Việt Nam tại TPHCM, ngày 6-11, ông Trần Xuân Thu, Tổng Thư ký, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC) Việt Nam (VAVA) đã bày tỏ sự cảm kích và khẳng định những việc làm của ông Len Aldis đối với NNCĐDC Việt Nam là rất đáng trân trọng và phù hợp với những ý tưởng và hành động của VAVA trong cuộc đấu tranh đòi công lý cho NNCĐDC Việt Nam.

Ông Thu cho biết, cách đây 2 năm, sau khi VAVA gửi thư tới đại diện 2 công ty hóa chất của Mỹ ở Việt Nam là Monsanto và Dow Chemical thì cả 2 công ty này đều có thư phúc đáp cho VAVA nhưng rất chung chung. VAVA cũng đã đề nghị đại diện công ty tới các điểm nóng, những trung tâm nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em tật nguyền bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam ở Việt Nam để nhằm hiểu rõ tác hại ghê gớm của những hóa chất mà họ sản xuất ra đối với sức khỏe con người, nhất là đối với người dân Việt Nam. Nhưng cho tới nay cả 2 công ty trên vẫn chưa có bất cứ một động thái nào thể hiện trách nhiệm đối với NNCĐDC Việt Nam.

Liên quan tới tuyên bố mới đây của Ban chấp hành Hội đồng Hòa bình thế giới ủng hộ NNCĐDC/dioxin Việt Nam và chọn ngày 10-8 là “Ngày vì NNCĐDC Việt Nam”, Tổng thư ký VAVA đã thay mặt hơn 3 triệu NNCĐDC Việt Nam cảm ơn sự quan tâm của Hội đồng Hòa bình thế giới.

“Việc Hội đồng Hòa bình thế giới ra tuyên bố như vậy cho thấy, cuộc đấu tranh đòi công lý và công bằng của NNCĐDC đã trở thành vấn đề và mối quan tâm của thế giới. Điều này cũng đồng nghĩa với việc các NNCĐDC Việt Nam có thêm sự ủng hộ, thêm sức mạnh…”, ông Thu nhấn mạnh.

Cũng nhân sự kiện này, ông Thu cho biết, VAVA sẽ có những việc làm cụ thể nhằm hưởng ứng tuyên bố trên, trước mắt VAVA sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng chuẩn bị cho chương trình cầu truyền hình quốc tế dự kiến sẽ diễn ra vào đầu năm 2010, nhằm kêu gọi thêm nhiều ủng hộ của dư luận thế giới trong cuộc đấu tranh vì công lý của NNCĐDC Việt Nam. Sau đó, đoàn NNCĐDC Việt Nam, với những nhân chứng sống về hậu quả chất độc da cam cũng sẽ sang Mỹ tiếp tục hành trình vận động dư luận góp thêm tiếng nói ủng hộ cuộc đấu tranh vì công lý của các NNCĐDC Việt Nam.

Ông Thu nêu rõ, mặc dù vụ kiện của các NNCĐDC Việt Nam đối với 37 công ty hóa chất Mỹ đã bị Tòa án tối cao Mỹ bác bỏ, nhưng đây là một phán quyết không thuyết phục và không có cơ sở. Vì vậy, VAVA và hơn 3 triệu NNCĐDC Việt Nam sẽ quyết tâm đấu tranh, theo đuổi vụ kiện tới cùng để giành lại sự công bằng cho NNCĐDC Việt Nam.

Q.KHÁNH

*Tin bài liên quan:

>> Hội đồng Hòa bình Thế giới tuyên bố: Ngày 10-8 là “Ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam”
>> Monsanto VN thừa nhận những tác hại ghê gớm của chất độc da cam
>> Biểu tình yêu cầu Công ty Dow bồi thường nạn nhân chất độc da cam Việt Nam
>> Hoa Kỳ cung cấp 1,69 triệu USD để tẩy trừ chất da cam/dioxin

Tin cùng chuyên mục