Vui mùa cá trích

Đang vào mùa cao điểm đánh bắt cá trích của ngư dân các tỉnh miền Trung như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh… và năm nay, thời tiết thuận lợi, lại trúng các luồng cá lớn nên ngư dân trúng đậm. 

 


Mỗi chuyến ra khơi, 1 bè mảng chỉ cần 2 người, có thể đi từ 1-2 giờ sáng đến 7-8 giờ sáng về, có khi đi từ 3-4 giờ sáng thì 9-10 giờ về... Trúng luồng cá gần bờ, ngư dân chỉ phải chạy bè mảng ra khoảng 5-6 hải lý; còn bình thường khoảng 10-15 hải lý là có thể thả lưới đánh bắt. Ngay khi bè mảng cập bờ, các thương lái sẽ có mặt để thu mua. Từ đầu mùa đến nay, giá cá trích bán ngay tại bãi biển bình quân dao động 15.000 - 18.000 đồng/kg, có thời điểm lên đến 30.000 đồng/kg. Đang là chính vụ, mỗi bè mảng thu được từ 1 tạ cá trở lên; cá biệt, có bè mảng trúng hơn 2 tấn cá/chuyến. 

Mùa đánh bắt cá trích (tính theo lịch âm) kéo dài từ tháng 12 năm trước đến tháng 4 năm sau, cao điểm là vào tháng 2. Năm nay cá trích trúng mùa, được giá, khiến bà con ngư dân rất hào hứng.
Vui mùa cá trích ảnh 1 Một bè mảng của ngư dân xóm 10 (xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương) trúng đậm hơn 1 tấn cá/chuyến
Vui mùa cá trích ảnh 2 Việc đưa bè mảng lên bờ đã được “cơ giới hóa”
Vui mùa cá trích ảnh 3 Mỗi một bè mảng chỉ cần 2 người
 
Vui mùa cá trích ảnh 4 Đi đánh bắt là công việc của đàn ông, nhưng bè mảng cập bến là lúc những người phụ nữ tất bật 
Vui mùa cá trích ảnh 5 Các thương lái mua cá trích ngay tại bến
Vui mùa cá trích ảnh 6 Bà con tập trung phân loại cá 
Vui mùa cá trích ảnh 7 “Chợ” cá trích họp trên bãi biển
 
 
 
 
 

Tin cùng chuyên mục