Hà Nội: Giảm 20% số vụ ùn tắc giao thông

(SGGP).- Sáng 3-1, UBND TP Hà Nội đã tổ chức ra quân triển khai Kế hoạch Năm An toàn giao thông 2012. Trong Năm An toàn giao thông 2012, Hà Nội đặt mục tiêu giảm tối thiểu 10% số vụ tai nạn, số người chết, bị thương do tai nạn; giảm tối thiểu 20% số vụ ùn tắc; xây dựng lộ trình và xóa 50% điểm đen về tai nạn.

(SGGP).- Sáng 3-1, UBND TP Hà Nội đã tổ chức ra quân triển khai Kế hoạch Năm An toàn giao thông 2012. Trong Năm An toàn giao thông 2012, Hà Nội đặt mục tiêu giảm tối thiểu 10% số vụ tai nạn, số người chết, bị thương do tai nạn; giảm tối thiểu 20% số vụ ùn tắc; xây dựng lộ trình và xóa 50% điểm đen về tai nạn.

Để đạt mục tiêu này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo yêu cầu các cấp, ngành, chính quyền xác định bảo đảm ATGT là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, từ đó chỉ đạo thực hiện hiệu quả đồng thời kêu gọi mỗi người dân xem đây là trách nhiệm cá nhân, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông của thủ đô.

Phát biểu tại lễ ra quân, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặt ra các nhiệm vụ cụ thể: tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật đến mọi đơn vị, người dân; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm; bảo đảm cơ sở hạ tầng thuận lợi, dành vỉa hè, lòng đường cho giao thông; quản lý tốt các cơ sở đào tạo lái xe, giám định phương tiện; giám sát tốt lực lượng thực thi công vụ.

Thủ tướng Chính phủ vừa ủy quyền Chủ tịch UBND TP Hà Nội xem xét, quyết định việc chỉ định thầu đối với các gói thầu tư vấn, xây lắp thuộc các dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao thông Láng Hạ - Thái Hà và Chùa Bộc - Thái Hà đảm bảo theo quy định. 

B. QUYÊN - L.NGUYÊN

Tin cùng chuyên mục