Đề nghị phát hành 60.000 tỷ đồng trái phiếu cho 2 dự án giao thông lớn

(SGGP).- Tin từ Bộ GTVT vừa cho biết, trong tuần tới, Chính phủ sẽ trình đề nghị Quốc hội thông qua chủ trương phát hành 60.000 tỷ đồng trái phiếu công trình trong giai đoạn 2013 - 2016 cho 2 dự án giao thông lớn.

(SGGP).- Tin từ Bộ GTVT vừa cho biết, trong tuần tới, Chính phủ sẽ trình đề nghị Quốc hội thông qua chủ trương phát hành 60.000 tỷ đồng trái phiếu công trình trong giai đoạn 2013 - 2016 cho 2 dự án giao thông lớn.

Trong đó, khối lượng trái phiếu phát hành cho dự án mở rộng quốc lộ 1 đoạn Hà Tĩnh - Cần Thơ là 50.000 tỷ đồng và dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14, đoạn qua Tây Nguyên là 10.000 tỷ đồng. Trước đó, Chính phủ đã thống nhất phương án đầu tư dự án mở rộng quốc lộ 1 do Bộ GTVT đề xuất. Cụ thể, từ 2013 - 2016, Bộ GTVT sẽ tiến hành mở rộng 1.054km đường từ 2 lên 4 làn xe; nâng cấp mặt đường 282km quốc lộ 1 với tổng mức đầu tư khoảng 89.300 tỷ đồng.

Dự kiến Bộ GTVT huy động vốn từ khu vực doanh nghiệp thông qua các hình thức BOT, PPP khoảng 34.500 tỷ đồng; nguồn vốn nhà nước, bao gồm cả việc hỗ trợ vốn các dự án hợp tác công tư khoảng 51.000 tỷ đồng.

B.Quyên

Tin cùng chuyên mục