(SGGP). – Chiều 25-2, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã có buổi gặp gỡ 455 cán bộ y tế cơ sở xuất sắc tiêu biểu ở miền núi, vùng sâu, vùng khó khăn trong cả nước. Trong buổi gặp gỡ đầy ý nghĩa và xúc động này, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã dành phần lớn thời gian để thăm hỏi, lắng nghe nguyện vọng, cũng như những kinh nghiệm quý báu trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân của đội ngũ cán bộ y tế cơ sở - những “người lính” tiên phong của ngành y tế nơi vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã gửi lời thăm hỏi sức khỏe và lời chúc mừng thân thiết tới đội ngũ cán bộ y tế cơ sở trong cả nước. Đồng thời nhấn mạnh, vai trò của hệ thống y tế cơ sở là đặc biệt quan trọng vì đây là tuyến gần dân, sát dân nhất, bảo đảm đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến người dân nhanh hơn và rất phù hợp với người nghèo. Do đó, việc quan tâm đầu tư nhiều hơn cho y tế cơ sở, đặc biệt là nguồn nhân lực, trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất, nhất là những vùng miền còn khó khăn, để đảm bảo nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân là rất cần thiết.
Tuy nhiên, Tổng Bí thư cũng chỉ rõ, hiện nay nguồn nhân lực y tế ở vùng khó khó khăn, vùng sâu, vùng xa còn nhiều bất cập, vừa thiếu về số lượng, lại yếu về chất lượng. Trước những bất cập trên, đòi hỏi ngành y tế cần sớm có những chính sách lớn để tăng cường đào tạo cũng như thu hút nguồn nhân lực cho y tế cơ sở. Bởi lẽ, hướng về cơ sở, nâng cao chất lượng cuộc sống cho đồng bào ở vùng sâu, vùng xa vùng khó khăn là một trong những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước.
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh gặp gỡ các cán bộ y tế cơ sở xuất sắc. Ảnh: MINH ĐIỀN
Tổng Bí thư cũng chỉ rõ, để có được đội ngũ cán bộ y tế giỏi, “vừa hồng vừa chuyên” thì việc chọn lọc, đào tạo phải rất kỹ lưỡng và trách nhiệm. Đặc biệt cần tăng cường việc đào tạo cho con em là người dân tộc thiểu số trở thành những cán bộ y tế giỏi. Tổng Bí thư đề nghị Bộ Y tế tiếp tục tổng kết, nghiên cứu, rút kinh nghiệm, xây dựng chính sách phù hợp trong lĩnh vực đào tạo cán bộ, khắc phục được những điểm còn bất cập hiện nay.
Đồng thời đề xuất với Chính phủ giải quyết những vướng mắc, tồn tại về cơ chế quản lý trạm y tế xã, về đầu tư xây dựng nâng cấp trang thiết bị và các chế độ chính sách đối với cán bộ y tế công tác ở vùng sâu, xa, vùng khó khăn. Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh, đội ngũ cán bộ y tế phải không ngừng học hỏi, trau dồi đạo đức, tinh thần vì công việc, vì người bệnh, lao động học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để xứng đáng là “Thầy thuốc như mẹ hiền”.
Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã tặng quà cho tất cả những cán bộ y tế cơ sở xuất sắc được tuyên dương trong năm 2009. Cùng với đó, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Giàng Seo Phử đã trao tặng “Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển các dân tộc” cho 455 cán bộ y tế cơ sở xuất sắc tiêu biểu ở miền núi, vùng sâu, vùng khó khăn trong cả nước.
* Nhân dịp kỷ niệm 54 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 – 27-2-2009), sáng 25-2, đoàn đại biểu ngành y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu làm Trưởng đoàn, đã long trọng tổ chức Lễ báo công trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Sau lễ trao cờ trang nghiêm và kính cẩn, gần 500 đại biểu của ngành vô cùng xúc động được nghe lại những lời Bác Hồ chỉ huấn cách đây 54 năm mà cho đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị và trở thành kim chỉ nam cho hành động của ngành y tế nước nhà, đó là: “Xây dựng nền y học Việt Nam khoa học - dân tộc - đại chúng... Cán bộ y tế phải thật thà đoàn kết, thương yêu người bệnh như anh em ruột thịt của mình”.
Tại Lễ báo công, thay mặt cán bộ, nhân viên ngành y tế cả nước, Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu cùng các đại biểu đã hứa với Bác: Ngành y tế phấn đấu đến năm 2010, 100% phòng khám đa khoa khu vực được xây dựng kiên cố và có bác sĩ; 100% số xã có trạm y tế phù hợp với điều kiện kinh tế, môi trường sinh thái và nhu cầu khám chữa bệnh; 80% số xã có bác sĩ (miền núi đạt 60%)... Ngành tiếp tục xây dựng mối đoàn kết nhất trí, xây dựng cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, các tổ chức quần chúng tiên tiến xuất sắc; đồng thời tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và thực hiện tốt “Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, không ngừng củng cố, nâng cao tinh thần y đức và quy tắc ứng xử trong bệnh viện.
* Cũng trong buổi sáng cùng ngày, tại Y Miếu Quốc Tử giám (Hà Nội), đoàn đại biểu ngành y tế đã kính cẩn nghiêng mình trước hương hồn các Danh y nước Việt.
Q. KHÁNH - H. LÊ
Phó Bí thư Thành ủy Huỳnh Thị Nhân tặng hoa chúc mừng bác sĩ Trương Thìn.