Quảng Ngãi: Bệnh lạ tái bùng phát

(SGGP).- Sau gần một tháng kể từ kết quả khảo sát của Đoàn công tác Bộ Y tế nghi bệnh dày sần lòng bàn tay, bàn chân tại xã Ba Điền, huyện Ba Tơ là do nhiễm chất bảo vệ thực vật, đến nay, bệnh này tiếp tục bùng phát trở lại. Tính đến ngày 9-12, có thêm 18 bệnh nhân nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi để điều trị.

(SGGP).- Sau gần một tháng kể từ kết quả khảo sát của Đoàn công tác Bộ Y tế nghi bệnh dày sần lòng bàn tay, bàn chân tại xã Ba Điền, huyện Ba Tơ là do nhiễm chất bảo vệ thực vật, đến nay, bệnh này tiếp tục bùng phát trở lại. Tính đến ngày 9-12, có thêm 18 bệnh nhân nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi để điều trị.

Điều đáng nói là bệnh không chỉ bùng phát tại huyện Ba Tơ mà đã lan sang huyện Minh Long với một bệnh nhân nhập viện. Đặc biệt, bệnh không chỉ xuất hiện ở lòng bàn tay, bàn chân mà đã lây lan sang miệng, lưng, bụng với nhiều vết loét, lở. Qua điều trị một thời gian, hiện các vết thương đã lành và bong tróc, chưa phát hiện có dấu hiệu bội nhiễm.

Như vậy, kể từ khi phát hiện căn bệnh này, toàn tỉnh Quảng Ngãi có 79 trường hợp mắc bệnh tổn thương da không rõ nguyên nhân, trong đó huyện Ba Tơ có 78 người, huyện Minh Long có một người.

H.Minh

Tin cùng chuyên mục