11 đại học Việt Nam vào bảng xếp hạng châu Á năm 2022

Tổ chức Quacquarelli Symonds Asia (QS) vừa công bố bảng xếp hạng các đại học tốt nhất châu Á. Việt Nam có 11 đại diện là những trường đã xuất hiện từ năm ngoái nhưng xáo trộn thứ hạng khá rõ rệt. Trong 11 đại học, 5 trường tăng hạng, 3 trường giữ nguyên vị trí và 3 trường giảm.

Trường ĐH Tôn Đức Thắng vươn lên dẫn đầu, giữ hạng 142 với 33,4 điểm. Trong 3 năm liên tiếp, trường tăng vị trí rõ rệt, từ hạng 207 (năm 2020) và 163 (2021). ĐH Quốc gia Hà Nội xếp hạng 147 (tăng 13 bậc so với năm 2020), ĐH Quốc gia TPHCM hạng 179 (giảm 21 bậc).

Trường ĐH Duy Tân cải thiện thứ hạng rõ rệt khi từ nhóm hạng 351-400 (năm 2021) lên hạng 210. Xếp tiếp sau đó là Trường ĐH Bách khoa Hà Nội tăng hạng từ nhóm 301-350 lên nhóm 281-290.

QS Asia năm 2022 xếp hạng cho 687 đại học, nhiều nhất từ trước đến nay. Trung Quốc có 126 trường được xếp hạng, nhiều nhất châu Á, kế đến là Ấn Độ và Nhật Bản.

Tin cùng chuyên mục