
Theo cáo trạng, tối 25-11-2017, bà Xuân trông cháu nội mới sinh là L.M.A. (23 ngày tuổi, con anh Lê Văn Thuận, trú phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa).
Khi đang ngủ thì bất ngờ M.A. thức giấc, bà Xuân bế cháu lên để ru cho cháu ngủ tiếp. Trong khi đi qua đi lại để ru cháu, bà Xuân bị hẫng chân, ngã dúi người về phía trước và vô tình làm rơi cháu xuống đất. Khi bế lên thấy cháu M.A. thở khò khè, nấc, đầu ngả ra phía sau và sữa từ miệng trào ra ngoài.
Thay vì kêu người trợ giúp, đưa cháu đi cấp cứu, bà Xuân lại cho rằng cháu sẽ chết. Lo sợ các con trách giận, bà nảy sinh ý định che giấu sự việc. Bà lấy chăn quấn cháu bé lại rồi đem ra bãi cỏ cách nhà khoảng 30m bỏ cháu lại. Sau đó, bà về nhà giả vờ nằm ngất trước cổng, tạo hiện trường giả một vụ bắt cóc trẻ em.
Tối hôm sau, bà Xuân xách xô rác sinh hoạt của gia đình và một bì xác rắn giả vờ đi đổ rác. Tiếp đó, bà cho thi thể cháu M.A. vào bì, lấy dây buộc lại rồi lấy túi rác đè lên trên. Sáng 27-11, một người nhặt phế liệu đã phát hiện thi thể cháu bé tại bãi rác ở phường Đông Sơn.
Sau quá trình triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác định không có vụ bắt cóc trẻ em. Bà Phạm Thị Xuân chính là người gây ra cái chết của cháu M.A..
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Xuân 13 năm tù về tội "Giết người".
Các tin, bài viết khác
-
Bắt 2 tổng giám đốc liên quan vụ sai phạm của ông Diệp Dũng
-
Vụ án tại Cục Lãnh sự: Chưa xác định được mỗi bị can nhận và đưa bao nhiêu tiền hối lộ
-
Nói lời sau cùng, 19 bị cáo trong vụ án sai phạm tại Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi xin giảm nhẹ hình phạt
-
Xử phúc thẩm vụ án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi: Đề nghị bác toàn bộ kháng cáo của 19 bị cáo
-
Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong sẽ xử kín vào tháng 7
-
Các bị cáo trong vụ án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
-
Ông Nguyễn Đức Chung được giảm 3 năm tù giam
-
Cựu đại úy công an Lê Chí Thành bị tuyên án 3 năm tù giam
-
Dùng cưa máy cắt trúng cổ nạn nhân, đối tượng lãnh án 10 năm tù
-
Đề nghị không chấp nhận kháng cáo của ông Nguyễn Đức Chung