18 năm tù cho kẻ đâm người vô cớ

Ngày 26-8, TAND TPHCM đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Lê Văn Thuận (SN 1984, ngụ quận Thủ Đức) mức án 18 năm tù giam về tội “Giết người” và buộc bồi thường cho gia đình nạn nhân 60 triệu đồng; Nguyễn Thanh Hiến (SN 1985, ngụ quận Thủ Đức) 4 năm tù; Nguyễn Thanh Đính (SN 1988, ngụ quận Thủ Đức) 2 năm tù và Võ Mạnh Hùng (SN 1988, ngụ quận Thủ Đức) 18 tháng tù cùng về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

(SGGPO).- Ngày 26-8, TAND TPHCM đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Lê Văn Thuận (SN 1984, ngụ quận Thủ Đức) mức án 18 năm tù giam về tội “Giết người” và buộc bồi thường cho gia đình nạn nhân 60 triệu đồng; Nguyễn Thanh Hiến (SN 1985, ngụ quận Thủ Đức) 4 năm tù; Nguyễn Thanh Đính (SN 1988, ngụ quận Thủ Đức) 2 năm tù và Võ Mạnh Hùng (SN 1988, ngụ quận Thủ Đức) 18 tháng tù cùng về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Vụ việc như sau: Giữa Hiến và Nam (không rõ lai lịch) có mâu thuẫn từ trước với nhau nên lúc 23 giờ ngày 6-10-2007, sau một chầu nhậu Hiến rủ Thuận, Đính, Hùng đến nơi Nam ở trọ (số 29/7 đường 15 phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) tìm Nam để trả thù. Đến nơi, cả bọn réo gọi Nam ầm ĩ nên ông Đào Đức Khánh (chủ nhà trọ) ra trả lời: “Không có Nam thuê nhà ở đây”. Nghe vậy, bốn bị cáo kéo nhau về.

Tuy nhiên, khi đi được khoảng 100 mét cả bọn quay lại vì nghĩ rằng ông Khánh nói dối để che giấu cho Nam. Cả bọn đạp hàng rào lưới B40 làm bung chốt cửa nên ông Khánh và con trai là anh Đào Đức Minh đi ra. Ông Khánh cầm ống kim loại dài khoảng 1 mét đánh trúng vào tay Đính khiến hai bên xô xát. Trong lúc đánh nhau, Thuận rút dao Thái Lan mang theo đâm hai nhát vào lưng, hông anh Minh. Hậu quả là anh Minh tử vong do vết thương quá nặng.

ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục