(SGGPO).- Ngày 5-4, TAND huyện Chơn Thành (tỉnh Bình Phước) đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Phạm Nghị Lịnh (SN 1983) mức án 4 năm tù giam, Phạm Thị Ngọc Định (SN 1983) và Lê Ngọc Hải (SN 1990) mỗi bị cáo 3 năm tù, nhưng cho hưởng án treo về cùng tội “Cố ý gây thương tích”.
Theo cáo trạng, giữa Định và anh N.V.P. có một thời gian yêu nhau. Do có mâu thuẫn tình cảm, Định nảy sinh ý định “xử lý” anh P. và nhờ Lịnh trả thù giùm.
Tối 4-7-2008, khi anh P. đang chạy xe gắn máy trên đường, Hải chở Lịnh ép sát vào xe của anh P. để Lịnh ngồi sau tạt ca acid vào mặt anh P. Hậu quả là anh P. bị hỏng một mắt, mất 1 lỗ tai, bỏng da với tỷ lệ thương tật tạm thời 46%.
Các bị cáo bị truy tố theo khoản 3 Điều 104 Bộ luật Hình sự về tội “Cố ý gây thương tích” với mức khung hình phạt cao nhất là 15 năm tù; tuy nhiên hội đồng xét xử xét các tình tiết giảm nhẹ như: các bị cáo đã bồi thường một phần thiệt hại, phạm tội do không am hiểu pháp luật, phía người bị hại có một phần lỗi nên giảm một phần hình phạt cho các bị cáo.
ÁI CHÂN