30 năm dấu chân tình nguyện - Bài 3: Phát huy vai trò “mở đường” trong phong trào tình nguyện

Tuổi trẻ TPHCM luôn tự hào về truyền thống, tinh thần cống hiến, năng động sáng tạo trong các phong trào thanh niên, mang lại nhiều ảnh hưởng tích cực. Nhân dịp kỷ niệm 30 năm triển khai các chiến dịch tình nguyện hè, phóng viên Báo SGGP có cuộc trao đổi với đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn, về những đóng góp của tuổi trẻ TPHCM trong thời gian qua.
Đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn

Đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn

* PHÓNG VIÊN: Ban Bí thư Trung ương Đoàn đánh giá như thế nào về hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ TPHCM?

* Đồng chí BÙI QUANG HUY: Từ thực tế công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, có thể thấy, tinh thần năng động, sáng tạo, sự thích ứng nhanh với điều kiện thực tế là những truyền thống tốt đẹp của tuổi trẻ TPHCM. Tinh thần đó được thể hiện rõ nét qua nhiều chương trình, hoạt động, với nhiều mô hình hay.

Cách đây 30 năm, TPHCM là nơi khởi phát của phong trào “Thanh niên tình nguyện”. Xuất phát từ chiến dịch “Ánh sáng văn hóa hè” của một trường đại học trên địa bàn từ năm 1994, mô hình đã được nhân rộng và đến năm 2000, Trung ương Đoàn chính thức triển khai trong toàn quốc chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” và triển khai phong trào “Thanh niên tình nguyện”. Từ đó đến nay, “Thanh niên tình nguyện” đã trở thành một phong trào rộng khắp, có sức sống lâu bền và thu hút đông đảo thanh niên tham gia, được xã hội ghi nhận, đánh giá cao.

* Các phong trào “Thanh niên tình nguyện” của tuổi trẻ TPHCM đã có ảnh hưởng tích cực như thế nào?

* Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” và phong trào “Thanh niên tình nguyện” đã được triển khai một cách thiết thực và có hiệu quả, như: triển khai các công trình, phần việc sát với nhu cầu của địa phương thụ hưởng; phát huy tốt vai trò của thành phố trong chi viện các địa phương khó khăn; duy trì hoạt động tại địa bàn với thời gian đủ dài để góp phần giải quyết dứt điểm các nhu cầu của địa phương…

Đặc biệt, từ thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Thành đoàn TPHCM đã triển khai chương trình “Go Volunteer”, tập hợp thanh niên trên internet, mạng xã hội để thiết kế và tổ chức các hoạt động tình nguyện. Đây là một mô hình hay, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn và có khả năng nhân rộng tốt trong giai đoạn hiện nay.

Lễ kết nạp Đảng của sinh viên Trường Đại học Bách khoa TPHCM tham gia chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh 2023 tại tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Lễ kết nạp Đảng của sinh viên Trường Đại học Bách khoa TPHCM tham gia chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh 2023 tại tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: VIỆT DŨNG

* Ban Bí thư Trung ương Đoàn kỳ vọng gì với Thành đoàn TPHCM, tuổi trẻ thành phố trong thời gian tới?

* Ban Bí thư Trung ương Đoàn mong muốn tuổi trẻ TPHCM tiếp tục nỗ lực, thể hiện rõ nét hơn nữa vai trò đầu tàu, dẫn dắt trong phong trào “Thanh niên tình nguyện” của các tỉnh, thành đoàn phía Nam và cả nước. Trong đó, Thành đoàn TPHCM cần chú trọng những giải pháp, chủ trương quan trọng trong Nghị quyết Đại hội Đoàn lần thứ XII; đặc biệt, cần thực hiện có hiệu quả chủ trương “3 liên kết” (liên kết lực lượng, liên kết địa bàn, liên kết cộng đồng) trong triển khai các hoạt động tình nguyện, để góp phần xây dựng xã hội tình nguyện với thanh niên làm nòng cốt.

Thành đoàn TPHCM cũng cần tiếp tục coi trọng hoạt động tình nguyện thường xuyên, tại chỗ, theo khối đối tượng tại các địa bàn xây dựng nông thôn mới, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, biển đảo. Đồng thời, tổ chức các hoạt động tình nguyện trực tuyến, tình nguyện theo dự án, giai đoạn nhiều năm nhằm giải quyết triệt để vấn đề trên một địa bàn.

Sáng 23-7-2023, thanh niên TPHCM ra quân Ngày Chủ nhật xanh, cải tạo cảnh quan rạch Bà Láng, quận Bình Thạnh. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sáng 23-7-2023, thanh niên TPHCM ra quân Ngày Chủ nhật xanh, cải tạo cảnh quan rạch Bà Láng, quận Bình Thạnh. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong thời gian tới, tôi mong Thành đoàn và tuổi trẻ TPHCM tiếp tục chi viện, hỗ trợ các địa phương có nhu cầu cấp bách, tiếp tục giữ vai trò điều phối và hỗ trợ lực lượng, công trình, phần việc cho các tỉnh khu vực Tây Nguyên và phía Nam.

Với tư cách là đơn vị “mở đường”, khơi nguồn cho phong trào thanh niên tình nguyện, tôi tin tưởng và kỳ vọng sẽ có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo của thành phố trong triển khai chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” nói riêng, phong trào “Thanh niên tình nguyện” nói chung để có thể nhân rộng ra toàn quốc, từ đó tiếp tục bổ sung lý luận, thực tiễn cho việc triển khai các phong trào hành động cách mạng của Đoàn. Để thực hiện trách nhiệm này, đòi hỏi đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp phải có sự đổi mới mạnh mẽ về tư duy, nhận thức, quyết tâm phải cao, hành động phải quyết liệt, phương thức thực hiện phải sáng tạo.

Tin cùng chuyên mục