61 công dân Việt Nam được giải cứu khỏi các tụ điểm sòng bạc lừa đảo ở Myanmar

Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao Việt Nam vừa tiếp nhận thông tin từ lực lượng chức năng của Myanmar cho biết, có gần 200 người nước ngoài, trong đó có 61 công dân Việt Nam, được giải cứu khỏi các tụ điểm sòng bạc lừa đảo ở khu vực biên giới phía Bắc Myanmar.

Ngày 26-10, tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết: Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar và Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao Việt Nam vừa tiếp nhận thông tin từ lực lượng chức năng của Myanmar cho biết, có gần 200 người nước ngoài, trong đó có 61 công dân Việt Nam, được giải cứu khỏi các tụ điểm sòng bạc lừa đảo ở khu vực biên giới phía Bắc Myanmar.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: TTXVN

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: TTXVN

“Sau khi nhận được thông tin, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar làm việc với cơ quan chức năng sở tại để xác minh thông tin về vụ việc; đồng thời đề nghị phía Myanmar bảo đảm nơi ăn, chỗ ở cho các công dân Việt Nam, nhanh chóng tiến hành điều tra, xác minh nhân thân của các công dân này. Sau khi nắm được thông tin, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo đơn vị liên quan lập tức phối hợp với cơ quan chức năng trong nước và tại Myanmar để triển khai các thủ tục lãnh sự cần thiết, xây dựng phương án bảo hộ, hỗ trợ đưa công dân về nước trong thời gian sớm nhất, sau khi cơ quan chức năng của Myanmar có kết luận cuối cùng về vụ việc này. Trường hợp có bất cứ thông tin về người thân được giải cứu tại Myanmar, người dân có thể gọi điện đến tổng đài bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao hoặc số điện thoại bảo hộ công dân trên website của Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar”, bà Phạm Thu Hằng nói.

* Trả lời câu hỏi liên quan công tác bảo hộ công dân tại Trung Đông, bà Phạm Thu Hằng cho biết:

“Hiện công dân Việt Nam ở khu vực xảy ra xung đột vẫn an toàn. Bộ Ngoại giao tiếp tục đưa ra khuyến cáo trường hợp không thật sự cần thiết, công dân tránh đến Israel. Nếu đang ở Israel, người dân cần chuẩn bị phương án cho tình huống sớm sơ tán người và tài sản, thường xuyên theo dõi những thông tin của chính quyền sở tại hoặc cảnh báo của Bộ Ngoại giao, Cục Lãnh sự, Đại sứ quán để có phản ứng kịp thời”.

Tin cùng chuyên mục