9 đối tượng sử dụng súng giả để tập trận

Tổ công tác Đồn Biên phòng Long Sơn phát hiện một nhóm đối tượng ngụ tại các địa phương Bà Rịa - Vũng Tàu, TPHCM, Đồng Nai, Quảng Bình mang theo 14 khẩu súng bắn đạn nhựa và một số trang bị khác đang tụ tập để đánh trận giả với mục đích quay phim, chụp hình tại thôn Rạch Già, xã Long Sơn, TP Vũng Tàu.

Ngày 14-4, Bộ chỉ huy BĐBP Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết đã lập biên bản xử phạt hành chính 9 đối tượng sử dụng các loại đồ chơi nguy hiểm bị cấm.

9 đối tượng sử dụng súng giả để tập trận ảnh 1 Các khẩu súng giả bị lực lượng BĐBP phát hiện và thu giữ
Theo đó, vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 10-4, Tổ công tác Đồn Biên phòng Long Sơn phát hiện một nhóm đối tượng ngụ tại các địa phương Bà Rịa-Vũng Tàu, TPHCM, Đồng Nai, Quảng Bình mang theo 14 khẩu súng bắn đạn nhựa và một số trang bị khác đang tụ tập để đánh trận giả với mục đích quay phim, chụp hình tại thôn Rạch Già, xã Long Sơn, TP Vũng Tàu.

Các đối tượng khai nhận các khẩu súng trên được mua từng bộ phận thông qua mạng Internet rồi lắp ráp lại với nhau và tổ chức tập trận để thỏa mản sở thích cá nhân.

Qua điều tra, xác định 14 khẩu súng là đồ chơi nguy hiểm bị cấm sử dụng nên lực lượng chức năng tạm giữ tang vật và xử phạt 9 đối tượng vì hành vi “sử dụng các loại đồ chơi nguy hiểm bị cấm”. 

Tin cùng chuyên mục