Ngày 16-6, Chính phủ Pakistan đã cho triệu Đại sứ Afghanistan tại nước này để phản đối việc Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đã có những tuyên bố đe dọa đến an ninh Pakistan. Người phát ngôn của Chính phủ Pakistan Mohammad Sadiq cho biết Pakistan kịch liệt phản đối những lời tuyên bố của Tổng thống Karzai dọa sẽ đưa quân truy lùng các thủ lĩnh Taliban ẩn náu bên trong lãnh thổ Pakistan.
Đây là lần đầu tiên ông Karzai đe dọa đưa quân vào Pakistan, chỉ vài ngày sau vụ Taliban tấn công vào một nhà tù ở TP Kandahar và giải thoát 870 tù nhân, trong đó có hàng trăm tay súng của Taliban. Vụ tấn công trên cũng xảy ra chỉ 6 tuần sau khi ông Karzai thoát chết trong vụ mưu sát thứ 4 nhằm vào ông mà Taliban đã đứng ra nhận trách nhiệm.
Tổng thống Karzai từ lâu đã kêu gọi Pakistan và cộng đồng quốc tế đối phó với khu vực bộ lạc nằm dọc biên giới hai nước và ăn sâu vào lãnh thổ Pakistan, nơi ẩn náu của các phần tử Taliban. Trong những tuần gần đây các quan chức Mỹ cũng cảnh báo rằng cần có biện pháp xử lý các khu vực này.
A.V. (Theo AFP)
Các tin, bài viết khác
-
Ấn Độ: Bùng phát cúm gia cầm
-
Robot sứa biển bảo vệ rạn san hô
-
Nigeria: Nổ xe bồn chở gas, ít nhất 4 người thiệt mạng
-
Nghịch lý trong dạy toán ở Pháp
-
Mỹ tái khẳng định quan hệ với các đồng minh
-
Nguy cơ mới
-
OECD thành lập trung tâm khu vực tại Thổ Nhĩ Kỳ
-
Tổng thống Joe Biden ký 2 sắc lệnh cứu trợ kinh tế
-
Đưa ASEAN thành cộng đồng số hàng đầu
-
Xu hướng đòi quyền an tử