Airbus dẫn đầu ngành hàng không dân dụng năm 2022

Tập đoàn sản xuất máy bay Airbus công bố báo cáo cho thấy lượng đơn đặt hàng và giao hàng cao hơn so với đối thủ Boeing của Mỹ, trong bối cảnh 2 công ty đều phải đối mặt với những thách thức kéo dài về chuỗi cung ứng.

Trong năm 2022, Airbus đã giao tổng cộng 661 máy bay đến khách hàng, cao hơn nhiều so với lượng máy bay được giao của Boeing (480). Đây là năm thứ 4 liên tiếp Airbus vượt Boeing về lượng giao hàng.

Đối với Boeing, dù kết quả kinh doanh kém hơn Airbus, nhưng gã khổng lồ ngành hàng không Mỹ ghi nhận tín hiệu tích cực khi lượng giao hàng trong năm 2022 tăng 40%, mức cao nhất kể từ năm 2018, thời điểm trước khi dòng máy bay 737 MAX bị đình chỉ hoạt động trên toàn cầu và ngành du lịch lao đao do Covid-19.

Tuy nhiên, hoạt động của Boeing phần nào bị ảnh hưởng do việc bàn giao 787 Dreamliner, một trong những sản phẩm chủ lực của hãng, bị ngừng lại trong hơn 1 năm. Việc giao hàng chỉ được nối lại tháng 8 năm ngoái, sau các cuộc đàm phán với các cơ quan quản lý an toàn hàng không của Mỹ.

Tin cùng chuyên mục