(SGGP).- Ngày 15-9, cơ quan kỹ thuật thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang đã tiến hành bốc dỡ gần 100 đầu đạn pháo 105 ly phát hiện trong hầm chứa dưới nền sân Trung tâm Văn hóa huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.
Theo kết luận của cơ quan chức năng, nhiều khả năng số đầu đạn pháo trên do một đơn vị pháo binh thuộc quân đội chế độ cũ đã bỏ lại trước ngày giải phóng miền Nam 30-4-1975.
![]() |
Cán bộ chuyên trách của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang đang tiến hành bốc dỡ số đạn pháo đã rỉ sét. Ảnh: Đình Tuyển |
Thượng tá Nguyễn Quang Hợp – Chủ nhiệm Kỹ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang cho biết, nhóm cán bộ chuyên trách được phân công đảm nhiệm tiến hành cẩn trọng từng thao tác. Đầu tiên là sử dụng máy hút nước từ trong hầm, sau đó từng người một được cử xuống hầm, dùng đèn pin rọi tìm, tập kết lần lượt đưa toàn bộ đạn pháo lên khỏi miệng hầm. Tuy nhiên, do tích tụ lâu ngày trong điều kiện ẩm ướt nên bên trong căn hầm chứa hơi khí hỗn hợp gồm mê tan, phốt pho và một số chất thải khác gây nhiều khó khăn cho lực lượng bốc dỡ.
Phải sau hơn 2 giờ, số đầu đạn pháo trên mới được đưa lên khỏi miệng hầm và đưa lên xe chuyên dụng chuyển đến nơi an toàn.
Theo đánh giá của Thượng tá Nguyễn Quang Hợp, đa số đầu đạn pháo trên không còn ngòi nổ, chỉ có 4 đầu đạn còn ngòi gây nổ. Tròng vài ngày tới, cơ quan kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang sẽ tiến hành xử lý lấy hết thuốc nổ bên trong các đầu đạn, riêng 4 đầu đạn còn ngòi nổ sẽ được hủy nổ.
Đ.Tuyển
Các tin, bài viết khác
-
TPHCM tặng quà tết người dân Bình Định
-
Thông qua đề cử nhân sự lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ mới
-
Người giữ hương vị men rừng rượu cần ở miền Tây Quảng Ngãi
-
Bến Tre: Kỷ niệm 61 năm ngày Bến Tre Đồng khởi
-
Cháy tàu cá ở Quảng Ngãi, thiệt hại gần 4 tỷ đồng
-
Đại biểu tham gia Đại hội Đảng lần thứ XIII đều được 2 lần xét nghiệm Covid-19
-
Bất ngờ kết quả tiêm thử nghiệm vaccine ngừa dịch Covid-19 của Việt Nam
-
499 ha lúa đông xuân ở Quảng Ngãi bị ốc bươu vàng phá hoại
-
Ăn trưa, 84 công nhân bị ngộ độc thực phẩm
-
Xuất khẩu lô gạo đầu tiên năm 2021 sang Singapore và Malaysia