Anh trì hoãn Brexit

Đúng như dự đoán, Hạ viện Anh bỏ phiếu thông qua đề xuất của chính phủ, theo đó gia hạn Điều 50 của Hiệp ước Lisbon và ủng hộ việc đề nghị Liên minh châu Âu (EU) trì hoãn tiến trình Anh rời khỏi EU (Brexit) sau ngày 29-3. 

Với kết quả trên, nếu như kế hoạch Brexit của Thủ tướng được Quốc hội thông qua vào ngày 20-3 thì sau đó nước Anh sẽ xin lùi ngày rời EU một thời gian ngắn đến ngày 30-6 để có thời gian chuẩn bị các thủ tục mang tính kỹ thuật.

Ngoài ra, phần lớn các nghị sĩ Anh đã bỏ phiếu phản đối đề xuất trì hoãn Brexit để tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý thứ 2 về vấn đề này, qua đó dập tắt hy vọng của những người ủng hộ Anh ở lại EU.

Phát biểu sau kết quả bỏ phiếu của Quốc hội Anh, Ủy ban châu Âu (EC) cho biết, Anh sẽ phải chứng minh mọi yêu cầu trì hoãn Brexit dự kiến diễn ra vào cuối tháng 3 này và giới lãnh đạo EU sẽ ưu tiên tránh làm ảnh hưởng tới các tổ chức thuộc EU trong quá trình xem xét giải quyết.

Tin cùng chuyên mục