Argentina sẽ tư nhân hóa Ngân hàng Trung ương

Tân Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Argentina, ông Daniel Tillard cho biết, trong chiến lược phát triển kinh tế của Chính phủ Tổng thống cực hữu Javier Milei, nước này sẽ tư nhân hóa Ngân hàng Trung ương để cải thiện hiệu quả hoạt động và kinh doanh.

Ngân hàng Trung ương Argentina. Ảnh: Bloomberg
Ngân hàng Trung ương Argentina. Ảnh: Bloomberg

Chính phủ Argentina đã soạn thảo và đệ trình Quốc hội thông qua dự thảo luật mang tên “Xe buýt”, trong đó có hàng trăm chính sách kinh tế - xã hội mới. Đáng chú ý là Argentina sẽ tư nhân hóa nhiều tập đoàn và công ty nhà nước, trong đó có Ngân hàng Trung ương Argentina. Tân Chủ tịch của ngân hàng này cho rằng, sự thay đổi đó sẽ cho phép ngân hàng hoạt động hiệu quả hơn, phát triển tốt hơn và cải thiện tính minh bạch.

Theo Reuters, chính quyền mới của Tổng thống Javier Milei đang phải chiến đấu chống lại cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất của đất nước trong hai thập kỷ, bao gồm lạm phát tăng lên mức 200%, thiếu dự trữ ngoại tệ và tình trạng nghèo đói gia tăng.

Trong những năm gần đây, Ngân hàng Trung ương Argentina chưa thực hiện tốt một số nhiệm vụ xã hội, chưa làm cầu nối giữa ngân hàng và các doanh nghiệp nhỏ hay các hộ gia đình có nhu cầu sử dụng vốn. Dự trữ ngoại tệ của ngân hàng giảm và thanh khoản các khoản vay thấp. Vì thế, tân Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Tillard hy vọng các chính sách kinh tế mới trong dự luật sẽ tạo nên sự thay đổi đáng kể trong hoạt động kinh doanh tài chính của ngân hàng.

Tuy nhiên, Hiệp hội ngân hàng và Liên minh công đoàn Argentina cảnh báo sẽ không cho phép cổ phần hóa Ngân hàng Trung ương và các ngân hàng khác thuộc sở hữu nhà nước. Theo một số nguồn tin, Tổng thống Javier Milei có thể cũng sẽ cho tư nhân hóa Tập đoàn dầu khí quốc gia YPF và Hãng hàng không quốc gia Argentina.

Trước đó, chính quyền của Tổng thống Milei đã ra Nghị định Cần thiết và Khẩn cấp cho phép cắt giảm chi tiêu nhà nước để giảm thiểu thâm hụt ngân sách trong bối cảnh nước này sắp phải đối mặt với các khoản thanh toán nợ với các chủ nợ, bao gồm cả Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF).

Trong khi Ngân hàng Trung ương đã tăng tổng dự trữ ngoại tệ kể từ khi Tổng thống Milei nhậm chức vào tháng 12-2023, các nhà phân tích ước tính dự trữ ròng vẫn ở mức âm khoảng 8 tỷ USD. Quốc gia sản xuất ngũ cốc lớn này gần đây đã trả khoảng 920 triệu USD cho IMF và sắp phải thanh toán vốn cho quỹ này với số tiền khoảng 1,95 tỷ USD vào giữa tháng 1.

Tin cùng chuyên mục