Bà Rịa - Vũng Tàu mở cửa một số hoạt động ở 4 huyện “vùng xanh”

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có văn bản cho phép một số hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn các huyện: Côn Đảo, Châu Đức, Xuyên Mộc và Đất Đỏ được mở cửa trở lại.

Theo đó, từ ngày 15-9 đến 30-10, cho phép lao động là người trong huyện được sử dụng phương tiện cá nhân đến nơi làm việc nhưng phải bảo đảm tuân thủ nghiêm 5K, các quy định phòng chống dịch và xét nghiệm định kỳ 5 ngày/lần.

Nông dân đi lao động phải đăng ký và được sự chấp thuận của các cấp có thẩm quyền cũng như cam kết chỉ di chuyển từ nơi ở đến nơi sản xuất và ngược lại.

Cho phép hoạt động trở lại các siêu thị, trung tâm thương mại, chợ truyền thống (đi chợ theo phiếu) và các cửa hàng bán lẻ, nhà hàng kinh doanh ăn uống nhưng chỉ bán mang về.

Đối với hoạt động du lịch, tỉnh cũng cho phép thí điểm 4 khách sạn (3 cơ sở ở huyện Xuyên Mộc và 1 cơ sở ở huyện Côn Đảo) được đón khách nhưng phải đảm bảo nghiêm ngặt các quy định phòng chống dịch.

Tin cùng chuyên mục