Ban Bí thư chuẩn y 3 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM

Các đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Nguyễn Hồ Hải và Trần Kim Yến đã được Ban Bí thư chuẩn y giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM khóa X.

Trưa nay 26-10, Thành ủy TPHCM đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Tham dự buổi công bố có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy. Cùng dự còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy.   

Ban Bí thư chuẩn y 3 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM ảnh 1
Ban Bí thư chuẩn y 3 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM ảnh 2 Lãnh đạo TPHCM tặng hoa chúc mừng các đồng chí được chuẩn y Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy. Ảnh: VIỆT DŨNG
Tại hội nghị, đồng chí Trần Lưu Quang công bố 3 quyết định của Ban Bí thư chuẩn y giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020 đối với đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Nguyễn Hồ Hải, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM và Trần Kim Yến, Bí thư Quận ủy quận 1.

Phát biểu tại buổi công bố quyết định, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ vui mừng khi Ban Thường vụ Thành ủy được bổ sung thêm 3 đồng chí, nâng tổng số các thành viên lên 16 đồng chí, góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ TPHCM.

Ban Bí thư chuẩn y 3 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM ảnh 3 Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân trao quyết định cho đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê. Ảnh: VIỆT DŨNG
Ban Bí thư chuẩn y 3 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM ảnh 4 Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân trao quyết định cho đồng chí Trần Kim Yến. Ảnh: VIỆT DŨNG
Ban Bí thư chuẩn y 3 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM ảnh 5 Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Hồ Hải. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân, kể từ hôm nay, các đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Nguyễn Hồ Hải và Trần Kim Yến nhận một trách nhiệm nặng nề, to lớn nên mong muốn 3 đồng chí nhận thấy trách nhiệm và có những đóng góp xứng đáng cho sự phát triển của TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân gợi ý 3 đồng chí tân Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy tham khảo kinh nghiệm của những người đi trước, để trong các cuộc họp của Ban Thường vụ Thành ủy sẽ tham gia thảo luận, có các phát biểu với các chính kiến, quan điểm riêng góp phần hình thành các quyết sách cho sự phát triển của thành phố.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cũng nhấn mạnh đến vai trò của Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Tổ chức Thành ủy trong việc tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy có các quyết định về vấn đề nhân sự và việc tạo bầu không khí mang tính xây dựng, đấu tranh tiến với Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI.

Đối với đồng chí Trần Kim Yến, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết đây là thành viên duy nhất trong Ban Thường vụ Thành ủy thuộc khối quận - huyện. Quận 1 cũng là địa bàn quan trọng, nhạy cảm của thành phố và có số thu ngân sách cao, dự kiến đạt 19.000 tỷ đồng trong năm 2019.

Vì vậy, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân mong muốn các tân Ủy viên Ban Thường vụ phát huy hết khả năng, cùng Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục giữ vững tính chiến đấu, đoàn kết, sáng tạo vì TPHCM và vì cả nước.

Tóm tắt tiểu sử 3 tân Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy  

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê sinh năm 1964, quê quán Đồng Tháp; trình độ Thạc sĩ Xây dựng Đảng, Cử nhân Luật, Cử nhân Chính trị.

Ban Bí thư chuẩn y 3 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM ảnh 6 Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê. Ảnh: VIỆT DŨNG
Trước khi giữ chức vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM (tháng 6-2019), đồng chí từng giữ các chức vụ Bí thư Quận ủy quận 9, Chánh Văn phòng Thành ủy; Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, sinh năm 1977, quê quán TPHCM; trình độ Thạc sĩ Quản lý đô thị, Kỹ sư Xây dựng, Cử nhân Kinh tế, Cao cấp Lý luận chính trị.

Ban Bí thư chuẩn y 3 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM ảnh 7 Đồng chí Nguyễn Hồ Hải. Ảnh: VIỆT DŨNG
Trước khi giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy (từ tháng 4-2019), đồng chí từng giữ chức Bí thư Quận ủy quận 8; Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận 3.

Đồng chí Trần Kim Yến, sinh năm 1969, quê tỉnh Phú Yên; trình độ Thạc sĩ Luật; Cao cấp lý luận chính trị.

Ban Bí thư chuẩn y 3 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM ảnh 8 Đồng chí Trần Kim Yến. Ảnh: VIỆT DŨNG
Trước khi được phân công làm Bí thư Quận ủy Quận 1 (từ tháng 3-2018), đồng chí từng giữ các chức vụ Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM; Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy.

Tin cùng chuyên mục