Bắt băng nhóm chuyên dàn cảnh móc túi bệnh nhân ở Viện Tim TPHCM

Qua điều tra, công an đã bắt được băng nhóm chuyên dàn cảnh móc túi bệnh nhân ở Viện Tim, quận 10, TPHCM. Đáng nói, nhóm này thực hiện quá nhiều vụ móc túi nên không nhớ... hết.

Ngày 29-12, Công an quận 10, TPHCM đang giữ hình sự với Nguyễn Văn Tân (SN 1974, ngụ tỉnh Ninh Thuận), Đỗ Thị Sáng (SN 1966, ngụ quận 4), Nguyễn Thị Hưng (SN 1962), Nguyễn Văn Thảo (SN 1970, cùng ngụ quận 12), Nguyễn Thị Thùy Linh Trang (SN 1990, con gái Hưng), Trần Văn Sang (SN 1975, ngụ tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Bắt băng nhóm chuyên dàn cảnh móc túi bệnh nhân ở Viện Tim TPHCM ảnh 1 Nhóm đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Qua điều tra, khoảng 5 giờ ngày 25-12, trinh sát Công an quận 10 mật phục bắt quả tang Tân, Sáng đang dùng dao rạch túi của 1 người phụ nữ trong Viện Tim. Cùng lúc nhiều trinh sát cũng bắt giữ đồng bọn của cả 2 là: Hưng, Thảo, Trang, Sang trong khuôn viên của Viện Tim.

Khám xét, công an thu giữ 19 triệu đồng, 1 số giấy tờ, xe máy cùng tang vật có liên quan. Công an đã đưa nhóm đối tượng về trụ sở làm việc.

Bắt băng nhóm chuyên dàn cảnh móc túi bệnh nhân ở Viện Tim TPHCM ảnh 2 Phương tiện các đối tượng dùng để đi gây án. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Qua làm việc, nhóm này khai thực hiện nhiều vụ móc túi lấy trộm tài sản của người dân tới khám bệnh ở Viện tim TPHCM. Trước khi gây án, nhóm này phân chia nhiệm vụ rõ ràng.

Người dân khi xếp hàng khai báo y tế ở Viện Tim TPHCM thì Sang, Tân tiếp cận dùng dao rạch túi. Tiếp đó, đồng bọn của cả 2 tiếp cận dàn cảnh xô đẩy rồi móc túi lấy tiền của nạn nhân. Tiền lấy được nhóm chia nhau tiêu xài.

Bắt băng nhóm chuyên dàn cảnh móc túi bệnh nhân ở Viện Tim TPHCM ảnh 3 Đối tượng dùng dao rạch túi của bệnh nhân rồi lấy trộm tài sản. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Trong buổi sáng 25-12, nhóm này đã gây ra 3 vụ dàn cảnh trộm cắp lấy của người dân số tiền 19 triệu đồng. Ngoài ra, nhóm này khai không nhớ được hết các vụ móc túi.

Công an quận 10 cho biết, hầu hết nạn nhân của nhóm thường có gia cảnh khó khăn, đi từ các tỉnh lên TPHCM để khám, chữa bệnh.

Từ khi nhận được tin báo của nạn nhân, Công an quận 10 đã vào cuộc điều tra truy xét. Qua 2 tuần mật phục, đeo bám củng cố hồ sơ thì trinh sát mới bắt được nhóm này.

Ngoài băng nhóm này, Công an quận 10 còn bắt quả tang Nguyễn Duy Hồng Ngọc (SN 1998, ngụ tỉnh Khánh Hòa) cùng đồng bọn dàn cảnh, móc chiếc điện thoại của khách tại chợ đêm Hồ Thị Kỷ.

Bắt băng nhóm chuyên dàn cảnh móc túi bệnh nhân ở Viện Tim TPHCM ảnh 4 Đối tượng Ngọc tại cơ quan công an. Ảnh: CHÍ THẠCH

Tin cùng chuyên mục